Sau khi giành thắng lợi với tỷ số 290/214 (phiếu đại cử tri) và 75 triệu/70,5 triệu (phiếu phổ thông) trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước đối thủ là ứng cử viên đảng Cộng hòa – Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump qua đó, ông Joe Biden đã trở thành Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Sau đây là tiểu sử của Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Joseph Robinette Biden Jr. sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942 tại bệnh viện Thánh Mary ở Scranton, Pennsylvania.

Joe Biden

Ông tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật trường Đại học Delaware vào năm 1965, với hai chuyên ngành chính lịch sử và khoa học chính trị, cũng như chuyên ngành phụ ngôn ngữ Anh.

Ngày 27 tháng 8 năm 1966, khi vẫn đang học trường luật, ông Biden kết hôn với bà Neilia Hunter.

Ông Joe Biden tốt nghiệp trường Luật của Đại học Syracuse với bằng Tiến sĩ luật vào năm 1968.

Joe Biden

Ông trở thành luật sư năm 1969 và được bầu vào Hội đồng Quận New Castle năm 1970. Ông được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ từ bang Delaware năm 1972, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ sáu trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Biden là thành viên lâu năm của Thượng viện và cuối cùng trở thành Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Ngày 18 tháng 12 năm 1972, bà Neilia, vợ của ông Biden và con gái một tuổi Naomi của hai người thiệt mạng trong một cuộc tai nạn xe khi đang đi mua sắm cho Giáng sinh ở Hockessin, Delaware. Các con trai Beau và Hunter của ông Biden sống sót.

Năm 1977, hơn 4 năm sau khi người vợ đầu và con gái của ông qua đời. Joe Biden kết hôn với Jill, người đã giúp ông nuôi dạy các con trai, Beau và Hunter, trước khi hạ sinh cô con gái Ashley vào năm 1981.

Joe Biden và vợ Jill Biden

Trong giai đoạn 1987-1995, ông Joe Biden giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Ông từng tham gia tranh cửu vào vị trí ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ vào các năm 1988 và 2008 nhưng đều không thành công.

Ngày 4 tháng 11 năm 2008, ông Barack Obama đắc cử Tổng thống và ông Joe Biden đắc cử Phó Tổng thống. Hai người nhận được 365 phiếu đại cử tri so với 173 phiếu của đối thủ là McCain–Palin, và nhận được 53% tổng số phiếu bầu.

Trưa ngày 20 tháng 1 năm 2009, ông Biden trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47.

Joe Biden và Barack Obama

Ngày 7/11/2020, giới truyền thông Mỹ tuyên bố ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau nhiều tranh cãi tốn không ít giấy mực qua kỳ bầu cử. Hiện tại, đương kim Tổng thống Mỹ vẫn chưa chấp nhận mình là người thua cuộc và ông Trump vẫn tuyên bố kỳ bầu cử vừa qua vẫn có nhiều điểm mờ ám và ông sẽ quyết chiến đấu để đòi lại công lý.

Ông Joe Biden từng phát biểu: Nếu chúng ta để ông Donald Trump lãnh đạo Nhà Trắng trong 8 năm, chúng ta sẽ mãi mãi mất đi bản ngã của đất nước này cũng như chúng ta là ai. Tôi không thể đứng nhìn điều đó xảy ra.