Belarus muốn hợp tác xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Việt Nam

Ngày 27/6/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus - Valentin Rybakov. Theo đó, Belarus mong muốn hợp tác với Việt Na

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus - Valentin Rybakov. Thứ trưởng cho rằng, quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, chế tạo máy, sản xuất và phát triển thị trường ô tô...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Valentin Rybakov nhấn mạnh, Belarus đang tích cực phát triển hợp tác với các nước lục địa châu Á, trong đó, Việt Nam là một đối tác kinh tế thương mại quan trọng. Trong vòng 5 năm qua, quan hệ thương mại song phương đã tăng gấp 4 lần, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Thứ trưởng Cộng hòa Belarus - Valentin Rybakov mong muốn, Việt Nam sẽ hợp tác với doanh nghiệp sản xuất ô tô (MAZ), trở thành đối tác lớn của Belarus trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tải và xe từ 10 chỗ trở lên tại Việt Nam.

Thứ trưởng Valentin Rybakov khẳng định, cá nhân ông sẽ nỗ lực đóng góp tích cực nhằm phát triển quan hệ hợp tác song phương, trong đó có kinh tế - thương mại, đẩy mạnh du lịch, giáo dục; xem xét khả năng mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam những lĩnh vực Belarus có thế mạnh, như: chế tạo máy, lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử, động cơ máy móc.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại song phương Việt Nam - Belarus vẫn ở mức rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp của hai nước. Do vậy, trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn hai bên sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giao thông, văn hóa, giáo dục...

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cam kết, Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ nỗ lực tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Belarus có nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam hơn, cũng như thúc đẩy tăng cường hơn nữa thương mại song phương giữa hai bên.