Bến Tre: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nâng cao ý thức sử dụng hàng Việt

Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bến Tre đã tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, cùng sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn chặn hàng ngoại nhập lậu, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ hàng hoá sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ đạo các sở, ngành vận động các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hoá trong tỉnh tham gia chương trình bình ổn giá, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Cuộc vận động đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo được phong trào rộng rãi, nâng cao ý thức sử dụng hàng Việt trong nhân dân, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ nhà nước đều có sự ưu tiên dùng hàng Việt khi mua sắm. Các doanh nghiệp trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng, cũng như đối với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mở cửa và hội nhập. Cuộc vận động cũng là cơ hội để các doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để chiếm lĩnh thị trường trong tỉnh và từng bước vươn ra trong nước và quốc tế.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã ghi nhận và tuyên dương các cá nhân, tập thể cơ quan và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động trong 05 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị, thời gian tới, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bến Tre cần tiếp tục có những giải pháp triển khai cuộc vận động cụ thể, thiết thực hơn. Các cơ quan chức năng nên phối hợp với các Hiệp hội đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý hàng gian, hàng giả… tạo sự công bằng đối với các doanh nghiệp chân chính. Trước mắt, các doanh nghiệp cần tập trung khai thác tốt thị trường trong nước và chủ động tổ chức khảo sát, thăm dò thị hiếu người tiêu dùng để có thể đưa ra thị trường những sản phẩm tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.