Biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu vùng Tây Bắc

Trong ngày 24/9, tại Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì hội nghị biểu dương bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biê

Đến dự hội nghị có 350 đại biểu bí thư chi bộ, thôn bản có mặt tại hội nghị đại diện cho hơn 30 nghìn bí thư chi bộ, thôn bản trong toàn vùng; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy của 14 tỉnh khu vực Tây Bắc. Hội nghị là dịp để các đại biểu gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phong phú trong hoạt động thực tiễn, xây dựng phong trào nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Khu vực Tây Bắc với 12 tỉnh và các huyện phía Tây hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An chiếm 1/3 diện tích cả nước, có đường biên giới dài hơn 2.500 km tiếp giáp Lào và Trung Quốc. Toàn khu vực có trên 10 triệu tấn thuộc 30 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn 2.500 xã. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng và an ninh. Do đó các bí thư chi bộ tại khu vực Tây Bắc đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm tình hình an ninh chính trị khu vực.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là vai trò của bí thư chi bộ trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo mà Đảng và Nhà nước đề ra, qua đó giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, an ninh chính trị được giữ vững.

Để xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững, Phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ bí thư chi bộ các thôn, bản tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong xây dựng và phát triển nông thôn vùng Tây Bắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở mình, gương mẫu đi đầu trong trong phát triển kinh tế-xã hội, nhắc nhở con em, anh em trong gia đình thực hiện các phong trào, tạo nên sực lan tỏa đến quần chúng nhân dân.
P.V