Bình Định: Khát vọng trẻ lần thứ 9 náo nức lòng người

Ngày 21/3/2015, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Bình Định, Hội LHTN Việt Nam (Báo Thanh niên) phối hợp Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức chương trình ”Khát vọng trẻ” lần thứ 9 với chủ đề Hào khí xuân Đất Võ

Tham dự có các đại biểu: Bà Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng nhiều đại biểu của bộ, ngành ở Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Bình Định có ông Nguyễn Văn Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương và tỉnh bạn. Chương trình thu hút hơn 30.000 khán giả, quan khách và nhân dân đến xem; có sự tham gia biểu diễn của gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng.

Chủ đề “Hào khí xuân đất võ” đã lan tỏa trong bối cảnh tuổi trẻ và nhân dân tỉnh Bình Định đang náo nức kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải phóng quê hương thống nhất tổ quốc, chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh với những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Tiêu biểu là siêu dự án Lọc hóa dầu Nhơn Hội 22 tỷ USD (dự án Victory) đang chuẩn bị triển khai trên quê hương vị anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Với 3 chương, Phần 1 Chương trình với chủ đề “Xuân khải hoàn” là ca khúc Hành binh thần tốc với lời hiệu triệu bất hủ năm 1789 làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống đa:“Đánh cho để dài tóc/ đánh cho để đen răng/ đánh cho nó chích luân bất phản/ đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/ đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”… mở màn hùng tráng, kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa tiếng trống của các nhạc công Nhà hát Tuồng Đào Tấn và những màn đồng diễn, biểu diễn võ thuật tay không và binh khí của những võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tạo khí thế làm nao lòng khán giả ngay từ đầu, dạt dào cảm xúc và tự hào của vùng địa linh nhân kiệt Bình Định với các tiết mục ca múa hoành tráng: Đường chúng ta đi (ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn); Đất nước trọn niềm vui (ca sĩ, diễn viên Quý Bình); Mùa xuânQuy Nhơn - mùa xuân Bình Định (ca sĩ Đức Tuấn), Ước mơ tôi (ca sĩ Noo Phước Thịnh) và ca khúc chủ đề Hào khí xuân Đất Võ do ca sĩ Phương Vy - Quốc Thiên song ca…

Chủ đề “Bình Định đất Võ trời Văn”, trong phần 2 chương trình mang đến cho khán giả những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, được dàn dựng công phu của các biên đạo múa và đạo diễn Thái Huân, đặc biệt ca khúc“Gánh lúa”của nhạc sĩ Phạm Duy do ca sĩ Cẩm Ly và bé Thiện Nhân - hai người con của Bình Định đã được khán giả hâm mộ nhiệt liệt. Các ca sĩ Lệ Quyên, Vân Khánh, Thụy Vân cũng đem lại cho khán giả bức tranh quê hương miền Trung bình dị, thơ mộng, sâu lắng.

Khát vọng ngày mới - khát vọng tuổi trẻ, bao gồm các tiết mục biểu diễn mang màu sắc sinh động, phong cách trẻ trung, sáng tạo… với sự thể hiện của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng (Hãy đàn lên), Mỹ Tâm (Lên Đàng); tiết mục sôi động của nhóm MTV…

Trên khán đài, trong rực rỡ sắc màu ánh sáng là những màn xếp hình, xếp chữ được đạo diễn Thái Huân đưa vào chương trình lại bất ngờ trở thành một điểm nhấn đặc biệt, góp phần tạo nên sự hoành tráng cho các tiết mục.

Màn biểu diễn ca múa tổng hợp “Hào khí xuân Đất Võ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (Phương Vy, Quốc Thiên trình diễn) kết hợp với trống trận Tây Sơn, xuất quân khải hoàn tái hiện lại nét hào hùng của những người con Tây Sơn áo vải trên vùng đất vốn có truyền thống võ thuật tự xa xưa.

“Khát vọng trẻ” lần thứ 9 với chủ đề Hào khí xuân Đất Võ khép lại với cảm xúc dạt dào, lưu lại ấn tượng sâu sắc từ nội dung đến hình thức biểu diễn trong lòng khán giả Bình Định và khán giả cả nước xem trực tiếp qua VTV1, VTC9, Let’Viet, bởi nó thể hiện được sức trẻ, hoài vọng ước mơ bảo vệ và xây dựng quê hương của tuổi trẻ Bình Định.

Được sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Bình Định, Điện lực Quy Nhơn đã triển khai công tác bảo đảm điện năng phục vụ Chương trình “Khát vọng trẻ” với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ngoài việc chuẩn bị chỉnh trang lại lưới điện, kiểm tra các trạm biến áp khu vực từ tháng trước, Điện lực Quy Nhơn còn phối hợp điều động các máy phát diesel dự phòng và cử đội công nhân trực tiếp vận hành bảo đảm điện năng trong mọi tình huống góp phần thành công của đêm hội. Trong sắc màu rực rỡ của ánh sáng, quyện với âm nhạc hùng tráng, sâu lắng, “Khát vọng trẻ lần thứ 9” đã đi vào lòng người, lan tỏa không chỉ với nhân dân và tuổi trẻ Bình Định.

Văn Thuận