Bộ Công Thương: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hè cho khối các trường đã thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 23-24/7/2015, tại Tp. Đà Nẵng, Vụ Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác hè cho khối các trường thuộc ngành Công Thương. H

Mục đích của lớp tập huấn hè cho các trường nhằm phổ biến và trao đổi các nội dung về thể chế và chính sách mới liên quan đến giáo dục và đào tạo ngành Công Thương.

Cụ thể, hội nghị tập huấn hè năm 2015 đã được các giảng viên truyền đạt nhiều vấn đề mới, sinh động và đại biểu nghiêm túc, tập trung chú ý lắng nghe. Nội dung tập trung vào 8 chuyên đề, là: Đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và định hướng những năm kế tiếp; Đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015; Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Một số quy định mới về hoạt động khoa học công nghệ đối với các trường ngành Công Thương; Kết quả khảo sát về hiện trạng Công nghệ thông tin các trường thuộc Bộ và kế hoạch triển khai Cổng thông tin điện tử phục vụ phát triển nhân lực ngành Công Thương và quản lý cơ sở đào tạo; Các phương pháp hỗ trợ giảng dạy; Một số giải pháp hỗ trợ đào tạo và giáo dục tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hội nghị còn được tham khảo kinh nghiệm về tự chủ đại học từ Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh - Bộ Công Thương và quản trị đại học tại Trường Đại học bang Azirona - đại học công lập lớn nhất Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị


Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, TS. Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, đổi mới cơ chế tự chủ đã và đang đặt ra những vấn đề cả thuận lợi và thách thức đối với các trường, nhưng thực tế mô hình cũ đã không còn phù hợp, mà đang ngày càng cản trở rất lớn đến quá trình phát triển. Chính vì thế, Bộ Công Thương mong muốn các trường xây dựng mô hình tự chủ, đổi mới để phát triển tốt hơn. Thứ trưởng yêu cầu các vụ chức năng của Bộ, đặc biệt là Vụ Phát triển nguồn nhân lực cần tiếp cận nắm bắt và nghiên cứu kỹ các vấn đề nhằm phục vụ công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng chính sách, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ ngành Công Thương nói chung, trong đó có phát triển nguồn nhân lực. Đối với các trường thì đây là những vấn đề mới, rất bổ ích và quan trọng đối với các trường, cần được nghiên cứu để áp dụng cụ thể vào hoạt động của nhà trường.

Sau những giờ tập trung tập huấn tại hội nghị, buổi chiều ngày 23/7, đã diễn ra buổi giao lưu bóng đá mi ni sôi động, vui vẻ giữa Đội Vụ Phát triển nguồn nhân lực và Đội đại diện Lãnh đạo các trường thuộc Bộ. Kết quả, cả hai đội đã hòa với tỉ số 4 - 4.

Một số hình ảnh buổi giao lưu bóng đá:

Bà Nguyễn Thị Thu Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Nguyễn Vân Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực trao cờ lưu niệm cho 2 đội bóng

Cổ động viên

Cổ động viên của Vụ PTNNL là các con, rất hăng hái, nhiệt tình cổ vũ