Bộ Công Thương: Thăm và tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều ngày 25/7/2016, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu đã đến thăm, động viên, tặng quà và tri ân các thương,

Tri ân những sự hy sinh của các thương, bệnh binh, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã giành nhiều quan tâm hỗ trợ cho công tác chăm sóc, giúp đỡ để các thương, bệnh binh phần nào nguôi đi nỗi đau, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cũng như điều trị vết thương, bệnh tật. Các thương, bệnh binh yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống lâu hơn nữa để chứng kiến sự phồn vinh và phát triển của đất nước.

Giám đốc Nguyễn Văn Tuất báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Báo cáo với Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng về tình hình hoạt động của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang Nguyễn Văn Tuất cho biết, hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng, điều trị cho 55 thương binh, bệnh binh nặng mất sức lao động từ 81% trở lên, đến từ 21 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tuổi của thương, bệnh binh thì ngày càng cao trên dưới 70, có những thương binh 86 tuổi, sức ngày một yếu, thương tật nhiều... nên thường xuyên phải đi bệnh viện. Hàng ngày, Trung tâm đã khám 7 bệnh và điều trị thương tật tái phát cho các thương bệnh binh. Nếu vượt quá khả năng, Trung tâm gửi lên các tuyến trên, đặc biệt là các tuyến trung ương để chạy chữa.

Ông Tuất cho biết thêm: Trong thời gian qua, Trung tâm được đón rất nhiều các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, các cơ quan trong và ngoài tỉnh, nhất là các doanh nghiệp, các tập đoàn đến thăm, tặng quà và tri ân góp phần nâng cao đời sống vật chất cho bản thân các thương, bệnh binh, cũng như gia đình đồng thời chia sẻ những khó khăn đối với anh chị em cán bộ, viên chức trực tiếp thay mặt Đảng và Nhà nước chăm sóc và phụng dưỡng các bác.

Dẫu vậy, ông Tuất chia sẻ những băn khoăn: Với quan điểm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thương binh, bệnh binh, Trung tâm được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối khang trang. Hiện hầu hết các thương, bệnh binh của Trung tâm đều được ở phòng khép kín với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt tương đối hiện đại, thuận tiện như ở gia đình gồm điều hòa, ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, tủ, bàn,… Tất cả các chế độ trợ cấp được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, với chế độ với kinh phí điều trị còn thấp, giá thuốc ngày một tăng, nhất là những thuốc đặc hiệu rất đắt mà theo Thông tư 40 của Bộ Y tế lại không nằm trong danh mục chi trả, nên hiện tại các thương, bệnh binh vẫn rất khó khăn.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Đoàn công tác của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng rất vinh dự và vui mừng được thay mặt cho lãnh đạo Bộ Công Thương đến thăm hỏi, gửi những lời biết ơn và tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các thương binh bệnh binh hiện đang sống và điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang. Thứ trưởng chia sẻ và nhấn mạnh: Chúng tôi luôn tâm niệm, để cho nước Việt Nam được độc lập, sống trong môi trường hòa bình và phát triển như ngày hôm nay là nhờ một phần hy sinh một phần máu thịt của các bác, các anh, các chị nơi đây. Trên nhiều cương vị công tác khác nhau, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng nhưng cũng không thể bù đắp hết được những mất mát hy sinh mà các bác, các anh, các chị đã bỏ ra.

Để tri ân các liệt sĩ, thương binh, Bộ Công Thương và các đơn vị, địa phương ngành Công Thương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, xây trường học, bệnh viện… giúp đỡ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã tặng quà cho các đồng chí thương, bệnh binh nặng và đội ngũ cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm; đồng thời kính chúc các đồng chí thương, bệnh binh sức khỏe, vượt qua thương tật, khắc phục khó khăn, xứng đáng là niềm tự hào của đồng đội, gia đình.


Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng thay mặt Lãnh đạo và cán bộ, viên chức, NLĐ ngành Công Thương tặng quà Trung tâm

Giám đốc Nguyễn Văn Tuất chân thành cảm ơn Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm Trung tâm, coi đây là niềm động viên lớn giành cho các thương, bệnh binh vượt qua chính mình; đồng thời động viên chia sẻ đối với anh chị em cán bộ viên chức, những người trực tiếp thay mặt Đảng và Nhà nước chăm sóc, phụng dưỡng các thương bệnh binh. Thay mặt cán bộ, nhân viên Trung tâm, ông Tuất hứa nỗ lực trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mang hết tình thần trách nhiệm và tâm huyết để chăm sóc, phục vụ thương, bệnh binh ngày càng tốt hơn nữa.

Giám đốc Nguyễn Văn Tuất hứa mang hết tinh thần trách nhiệm và tâm huyết để chăm sóc, phục vụ thương, bệnh binh ngày càng tốt hơn nữa