Bộ Công Thương Việt Nam và Cục Kinh tế, Thương mại và công nghiệp Nhật Bản: Thêm nhiều hy vọng từ Khung hợp tác kinh tế

Sáng ngày 19/5/2015, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra lễ ký kết Khung hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam đại diện và Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tỉnh Kansai (METI- Ka

Khung hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Cục METI- Kansai được ký vào ngày 28/11/2012 tại Osaka, Nhật Bản. Sau hai năm triển khai các họat động trong khuôn khổ Khung hợp tác, hai bên đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau, phối hơp chặt chẽ trong những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương; hỗ trợ hợp tác giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, hợp tác kinh tế trong lĩnh vực môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ và doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Lê Hoàng Oanh phát biểu

Bà Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương đánh giá rất cao những hợp tác này và cho rằng các doanh nghiệp của cả hai bên, đặc biệt là Việt Nam đã có thêm rất nhiều cơ hội nhờ Khung hợp tác. Cụ thể như đoàn giao thương của Ngân hàng Mizuho, Chính quyền thành phố Sakai - tỉnh Osaka, Chính quyền thành phố Kobe - tỉnh Hyogo… sang thăm và làm việc với Việt Nam. Về phía Việt Nam đã hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản trong việc thuê các nhà máy, xây dựng các nhà máy vườn ươm tại KCN Long Đức (Đồng Nai), Khu kỹ nghệ Việt – Nhật (Vie – Pan) với chi phí thấp; Thành lập “Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp vùng Kansai” (Kansai desk) là đầu mối hỗ trợ tư vấn thông tin về thị trường tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh; tổ chức ký kết MOU về nội dung xử lý môi trường với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX), Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO)…; hợp tác với Chính quyền tỉnh Osaka và Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Thái Bình Dương tổ chức chương trình về phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Nai; Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam, v.v...


Ông Soiichiro Seki phát biểu tại lễ ký kết

Tại lễ ký kết, ông Soiichiro Seki - Cục trưởng Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tỉnh Kansai, Nhật Bản đã bày tỏ sự cảm kích đối với Bộ Công Thương về sự hợp tác trong hai năm qua, đặc biệt là trong việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thuê các nhà máy, xây dựng vườn ươm tại các KCN Đồng Nai… với chi phí thấp. Ông Soiichiro Seki khẳng định, Việt Nam là đối tác đáng quan tâm nhất hiện nay của tỉnh Kansai.

Với Khung hợp tác kinh tế được ký mới lần này, hai Bên bày tỏ sự tin tưởng và thiện chí trong việc phối hợp và triển khai có hiệu quả những nội dung trong khuôn khổ Khung hợp tác, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hợp tác thương mại song phương cũng như thúc đẩy “mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” như trong Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước vào năm 2014.