Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng nay, ngày 22/5/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình tại điểm bầu cử số 44, phường 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Tại điểm bầu cử, ban tổ chức khu

Đúng 7 giờ sáng, Ban bầu cử đã phổ biến quy định bỏ phiếu, thực hiện kiểm tra và niêm phong hòm phiếu một cách cẩn thận trước sự chứng kiến của cử tri. Khu vực nhận và viết phiếu bầu được bố trí khoa học, tạo điều kiện cho các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách thuận lợi dễ dàng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bắt tay thăm hỏi nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại điểm bầu cử

Không khí tại địa điểm bầu cử, các cử tri xếp hàng trật tự, vui mừng, tự tin cầm lá phiếu của mình trên tay để bỏ vào hòm phiếu theo quy định. Nhiều cử tri đã bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng ngày hội bầu cử, ngày hội của cả nước sẽ được diễn ra tốt đẹp. Công tác an ninh tại khu vực bầu cử được đảm bảo để các cử tri được thuận lợi khi đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi các quy định về bầu cử

Sau lễ khai mạc, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại điểm bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấpBộ trưởng Bộ Công Thương bước vào phòng kín để tiến hành bầu cử

Chia sẻ tại điểm bầu cử, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày hội toàn dân, tôi rất vui mừng được tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại TP. Hồ Chí Minh, một trung tâm đô thị, kinh tế lớn của cả nước, với hơn 5,2 triệu cử tri tham gia, sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV, từ 50 ứng cử viên (có 14 ứng cử viên do TW giới thiệu), đồng thời có 175 ứng cử viên, để bầu ra 105 đại biểu HĐND TP.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng phu nhân bỏ phiếu của mình vào thùng bầu cử

Chia sẻ tâm tư của mình trong ngày bầu cử với phóng viên Tạp chí Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, đây là một sự kiện chính trị, một ngày hội lớn của nhân dân, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử rất chu đáo, đầy đủ và thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Luật Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Sự kiện này thể hiện vai trò rất lớn của Đảng và Nhà nước, của cả hệ thống chính trị chúng ta đã tham gia rất sâu rộng, để đảm bảo cho một kỳ bầu cử được thành công tốt đẹp.

Phụ trách Cục Công tác phía Nam Bộ Công Thương Phan Thế Anh bỏ lá phiếu của mình tại điểm bầu cử

Đánh giá về công tác chuẩn bị, thực hiện của Tổ bầu cử nơi đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định, công tác tổ chức bầu cử nơi đây rất kỹ lưỡng, công phu, đặc biệt các cử tri tại khu vực này, đã nhận thức rất rõ quyền lợi, trách nhiệm và ý thức chính trị của mỗi người rất cao, đều này đã thể hiện mỗi cử tri đã được quán triệt đầy đủ về tư tưởng nhận thức của quyền và lợi ích của mỗi người dân. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ thêm một điều cũng rất ấn tượng là danh sách của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021, cũng đã được lựa chọn và được chuẩn bị rất kỹ, các ứng viên có điều kiện cung cấp những hồ sơ thông tin liên quan đến lý lịch của mình, một cách rất đầy đủ, để các cử tri hiểu đầy đủ hơn về phẩm chất, năng lực, đạo đức của các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, để cho người đại biểu Quốc hội tương lai có khả năng đại diện cho tiếng nói, cho lợi ích của cử tri. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng với một tinh thần nhiệt tình của các cử tri và với không khí hân hoan, phấn khởi hôm nay, kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp khóa 2016 - 2021 lần này chắc chắn chúng ta sẽ rất thành công.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chia sẻ tâm tư của mình tại điểm bầu cử

Với trách nhiệm của người đứng đầu cao nhất của ngành Công Thương, tại kỳ bầu cử này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, với trách nhiệm của người đại diện cho ngành Công Thương được Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng như cử tri tại nơi ứng cử, cử tri tại nơi cư trú, tín nhiệm giới thiệu về bầu cử, tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Quảng Ngãi, chắc chắn rằng, Bộ trưởng cũng như các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khác đều ý thức rất sâu sắc, rõ ràng và đầy đủ về những trách nhiệm, yêu cầu đặt ra của người đại biểu Quốc hội trong tương lai, cũng như trong những chương trình hành động của mình.

Hình ảnh các cử tri theo dõi danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử khóa XIV và HĐND các cấp 2016-2021

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết vai trò người đại diện của ngành Công Thương tham gia Quốc hội không phải chỉ có gói gọn những nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, trong các vấn đề lớn, liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, mà còn liên quan đến những lĩnh vực ngành trong tổng thể phát triển chung của đất nước, chúng ta phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình trong tất cả các vấn đề lớn của đất nước, những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân và đặc biệt những nguyện vọng, những mong muốn, cả những ý chí của nhân dân, cử tri nói chung.

Bên cạnh đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, nhằm thể hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội trong chức trách của mình như: Những vấn đề liên quan đến ổn định tình hình khu vực, đảm bảo cho đất nước ta hội nhập, phát triển tốt nhất; những vấn đề liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ của đất nước; những sự kiện quan trọng về phát triển bền vững của đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; những nguyện vọng trong đời sống thường nhật của cử tri.

Quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp khóa 2016 - 2021

Thêm vào đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng nhận định, những chức năng thực hiện giám sát đối với việc chấp hành thực hiện các chủ trương, đường lối của Quốc hội, những chính sách của Nhà nước và đặc biệt phải đảm bảo được vai trò của người đại biểu Quốc hội, làm cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội, để thực hiện đầy đủ những ý chí, những tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.