Chi 56.000 tỷ đồng nhập điện thoại, máy tính Trung Quốc

Mức nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ 2017, nhưng thâm hụt thương mại với Trung Quốc vẫn lên đến gần 3,5 tỷ USD.

Thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 2, cả nước nhập khẩu hàng hóa trị giá 9,162 tỷ USD từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ngày đạt gần 5,674 tỷ USD. Như vậy thâm hút thương mại của Việt Nam với Trung Quốc lên đến 3,488 tỷ USD (tương đương hơn 79.000 tỷ đồng).

So với cùng kỳ năm 2017, mức thâm hụt thương mại giảm được khoảng 300 triệu USD (cùng kỳ 2017 thâm hụt khoảng 3,8 tỷ USD), nhưng rõ ràng con số chênh lệch lên đến nhiều tỷ USD vẫn là khoảng cách khó san lấp.

Con số nhập siêu từ Trung Quốc 2 tháng qua thậm chí còn lớn hơn trị giá kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 của nước ta tới một số thị trường quan trọng bậc nhất trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) như Singapore, Australia, Canada hay Mexico.

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2017. Nguồn: Tổng cục Hải Quan

Mới chỉ 2 tháng đầu năm 2018, đã có đến 3 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,718 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,419 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,051 tỷ USD.

Như vậy, riêng 2 nhóm hàng điện thoại; máy tính, sản phẩm điện tử đạt trị giá kim ngạch 2,47 tỷ USD, tương đương khoảng 56.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn hàng chục nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên chỉ sau 2 tháng đầu năm nay.

Một điều đáng chú ý là 2 mặt hàng công nghệ gồm điện thoại; máy vi tính, sản phẩm điện tử cũng là những nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta sang Trung Quốc. Trong đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 1,137 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,218 tỷ USD. Kết quả này tăng mạnh so với cùng kỳ 2017, nhất là mặt hàng điện thoại tăng đến hơn 1,1 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt hơn 90 triệu USD). Nhờ sự tăng trưởng của mặt hàng điện thoại giúp mức thâm hụt thương mại của Việt Nam được kéo giảm.

Đặc biệt, hết tháng 2, Trung Quốc không còn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, vị trí này đã được chuyển lại cho thị trường quen thuộc là Hoa Kỳ với trị giá kim ngạch đạt hơn 6 tỷ USD.



Theo Nhipcaudautu