Cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư tại Singapore cho Startup Việt

Ngày 16/9/2016, Tọa đàm “Cơ hội cho Startup Việt tại Singapore và cơ hội gặp gỡ với Angel Investors” do UP Co-working Space và Bright Capital (Singapore) tổ chức đã diễn ra tại không gian khởi nghiệp

Tại buổi tọa đàm, bà Lê Việt Nga - CFA, Giám đốc điều hành quỹ Bright Capital cho biết về các lợi thế khi đăng ký kinh doanh/ Thành lập công ty tại Singapore cho Startup Việt và các dịch vụ hỗ trợ của chính phủ Singapore. Trong buổi tọa đàm, các chuyên gia cũng chia sẻ cơ hội được gặp gỡ những nhà đầu tư “thiên thần” từ Singapore và quốc tế khi Startup tại thị trường tài chính hàng đầu châu Á này.

Đại diện Bright Capital chia sẻ cùng các bạn trẻ quan tâm

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ những thách thức mà các Startup Việt gặp phải như chi phí sử dụng nhân công và thuê văn phòng cao hơn tại Việt Nam. Việc tìm nhân sự trong hội đồng quản trị là công dân của Singapore cũng là một khó khăn với những doanh nghiệp khởi nghiệp tại đây. Trong phần giao lưu các chuyên gia đã giúp các bạn trẻ quan tâm đến thị trường Singapore giải đáp cách giải quyết những thách thức này. 

Một doanh nhân trẻ đặt câu hỏi cho các chuyên gia

Ngoài ra, khi đăng ký doanh nghiệp Startup tại Singapore có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ Singapore, các chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với những Fouders của các Startup nổi tiếng trên thế giới, bên cạnh đó sẽ được tiếp cận những nguồn vốn từ những nhà đầu tư quốc tế đang hoạt động trên thị trường này.

Các chuyên gia giải đáp các thắc mắc và chia sẻ thêm kinh nghiệmCác bạn trẻ chia sẻ với nhau về những mối quan tâm, những dự định/dự án trong tương lai và tìm kiếm đối tác

Bà Lê Việt Nga cho biết: Trong thời gian tới, Bright Capital sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình, buổi hội thảo/tọa đàm để khơi dậy phong trào khởi nghiệp/lập nghiệp cho các bạn trẻ ở Việt Nam nói chung và những StartUp quan tâm tới thị trường Singapore nói riêng.

Thanh Bùi