Cỏ May khai trương cửa hàng phân phối gạo tại TP. Hồ Chí Minh và KTX Cỏ May

Ngày 23/7/2016, Công ty TNHH Cỏ May Sài Gòn - một thành viên trong hệ thống các doanh nghiệp Cỏ May tại Đồng Tháp đã khai trương cửa hàng phân phối gạo đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh.

Cửa hàng này đặt tại số 515 Lê Hồng Phong, P. 2, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh, nhằm giới thiệu và bán sản phẩm gạo do chính Công ty sản xuất tại Đồng Tháp. Dòng sản phẩm phân phối đầu tiên mang tên "Gạo ngon 4 mùa", được hút chân không, đóng gói trong bao nylon với trọng lượng 5kg, giá bán mỗi bao là 100.000 đ, tương đương 20.000 đ/kg.

Ông Phạm Minh Thiện trao đổi với báo chí ngày khai trương cửa hàng

Theo ông Phạm Minh Thiện - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Sài Gòn, các sản phẩm gạo của Cỏ May có hàm lượng dinh dưỡng cao, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được chế biến đạt chuẩn HACCP và đóng gói hút chân không đảm bảo chống sâu mọt, với thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, trên mỗi bao bì đều có hệ thống mã vạch để người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa thông tin về xuất sứ sản phẩm.

Ông Thiện cũng cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, Cỏ May Sài Gòn sẽ chọn thời điểm thích hợp để ra mắt các dòng sản phẩm gạo cao cấp khác, như: “Long Châu 66” và “Ngọc Sa”, để phục vụ theo phân khúc khách hàng chọn lọc. Mục tiêu của Cỏ May Sài Gòn, đến hết năm 2016 sẽ xây dựng 1.000 điểm bán gạo phục vụ người dân Thành phố Hồ Chí Minh và đến cuối năm 2017 sẽ nâng lên 3.000 điểm bán gạo khắp Thành phố.

Sản phẩm "gạo ngon 4 mùa" có hàm lượng dinh dưỡng an toàn cao

Trong ngày khai trương cửa hàng phân phối gạo Cỏ May, chúng tôi được biết thêm, Công ty TNHH Gạo Cỏ May Sài Gòn, là một doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Tháp được sáng lập bởi doanh nhân Phạm Văn Bền, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp phát triển thương hiệu Cỏ May, với phương châm làm việc “Chất lượng thay lời nói”. ông bị bệnh và mất từ tháng 4/2016. Trước khi qua đời, ông Phạm Văn Bên giao lại quyền điều hành quản lý toàn bộ công ty cho con trai ông là Phạm Minh Thiện, đồng thời ông Thiện sẽ thay ông tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh xây dựng ký túc xá (KTX) nhằm phục vụ miễn phí cho các sinh viên nghèo, học giỏi trên khắp cả nước học tại TP. Hồ Chí Minh, KTX Cỏ May là dự án liên kết giữa doanh nghiệp Cỏ May với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, tọa lạc trong khuôn viên của Trường Đại học Nông Lâm Sài Gòn, với tổng kinh phí xây dựng hơn 40 tỷ đồng, do Công ty TNHH Cỏ May Sài Gòn bỏ ra. Ngoài ra, mỗi năm, Công ty Cỏ May sẽ tiếp tục bổ sung thêm 15 tỷ đồng để hỗ trợ cho các sinh viên ăn học tại KTX này.

Hình ảnh KTX Cỏ May - nơi phục vụ miễn phí cho các sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước (ảnh BQL KTX)

KTX Cỏ May có quy mô 4 tầng, với diện tích rộng hơn 2.600m2, đáp ứng đầy đủ chỗ ở, sinh hoạt, học tập trên 430 sinh viên học cùng lúc, với 54 phòng, mỗi phòng phục vụ 8 sinh viên, mỗi sinh viên đều có bàn ghế học bài, tủ đựng quần áo, sách vở riêng, có hội trường dành cho các hoạt động tập thể. Các em sinh viên được tiếp nhận, không những được ở KTX miễn phí, mà còn được trợ cấp toàn bộ học phí trong học kỳ đầu tiên, được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm khác. Trong những năm tiếp theo, dựa trên kết quả học tập, đạo đức, lối sống nhân cách của từng sinh viên, Công ty sẽ có những mức hỗ trợ tiếp về ăn ở, học phí khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, sinh hoạt, những sinh viên có kết quả học tập không tốt, thiếu rèn luyện đạo đức, tư cách, KTX sẽ không phục vụ các sinh viên này. Hiện nay, ký túc xá đang chọn lọc, nhận hồ sơ để tiếp nhận các sinh viên niên học 2016 - 2017.

Theo đại diện của Ban quản lý KTX, trong năm đầu tiên này, KTX dự kiến tuyển 100 tân sinh viên và 100 sinh viên đang theo học năm thứ nhất và năm thứ hai tại các trường Đại học công lập, 200 chỗ còn lại sẽ dành cho các sinh viên năm học tiếp theo. Trong tổng số 400 chỗ ở miễn phí này, Ban quản lý KTX Cỏ May sẽ dành ít nhất 20% cho các sinh viên tại Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.

Theo lịch tiếp nhận hồ sơ sinh viên, hồ sơ xét chọn vào KTX Cỏ May bao gồm: Bản sao học bạ 3 năm học THPT, bản sao phiếu báo điểm thi đại học hoặc kết quả học đại học của các năm trước đó, giấy xác nhận hộ nghèo của địa phương (nếu có); Thư viết tay tự giới thiệu của sinh viên với những nội dung, giới thiệu về bản thân và hoàn cảnh gia đình, kể về quá trình vượt khó để hoàn thành bậc học phổ thông, ước muốn của sinh viên đối với ngành nghề mà sinh viên đã chọn lựa, số điện thoại của sinh viên và người thân, của giáo viên chủ nhiệm để Ban quản lý KTX liên hệ, thư viết tối đa 3 trang A4, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và đóng dấu của nhà trường.

Thời gian nhận hồ sơ, đối với sinh viên đang học năm thứ nhất và năm thứ hai tại các trường đại học, từ ngày 5/7 đến 15/8/2016, đối với tân sinh viên thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 5/8 đến ngày 25/8/2016. Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, có thể đến trực tiếp nộp hồ sơ, những sinh viên ở xa gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban quản lý KTX Cỏ May, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, hoặc số điện thoại: 0913.909.158.