Công đoàn Bộ Công Thương: Luôn quyết tâm và nỗ lực cao nhất vì công chức, viên chức, người lao động

Sáng ngày 02/7/2015, Công đoàn Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tới dự Hội nghị có ông Đào Minh Hải - Phó Bí thư thườn

Những kết quả quan trọng trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, với sự quyết tâm và nỗ lực cao của BCH Công đoàn Bộ Công Thương và 35 đơn vị trực thuộc, phong trào cán bộ, công chức viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Điểm nổi bật trong hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn là đã hoàn thiện đề án đổi tên Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương thành Công đoàn Bộ Công Thương. Ngày 01 tháng 6 năm 2015, Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-CĐCT về việc đổi tên Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương thành Công đoàn Bộ Công Thương, thể hiện nhất thể hóa sự lãnh đạo của Đảng trong việc chỉ đạo hoạt động của chuyên môn đồng cấp và hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Bộ Công Thương.


Ông Hồ Phi Giao - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam đã công bố và trao Quyết định số 133/QĐ-CĐCT; Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhận Quyết định tại Hội nghị.

Trong việc tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động,Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống cán bộ công chức viên chức, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi; Phân bổ 140 suất trợ cấp đến đoàn viên công đoàn 35 đơn vị trực thuộc; Tham gia Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn cho cán bộ công chức viên chức; tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ, bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017.

Về công tác thi đua khen thưởng, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Bộ đã tổng kết, đánh giá và xét khen thưởng phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2014. Kết quả: 01 đơn vị và 07 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 02 đơn vị được nhận Cờ, 11 đơn vị và 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có 78 cán bộ và 652 đoàn viên được Công đoàn Bộ tặng thưởng cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2014; Ban Nữ công Công đoàn Bộ và 01 cá nhân được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015 và 5 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nữ công và hoạt động phong trào,Công đoàn Bộ đã hướng dẫn Công đoàn các đơn vị tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội II Đảng bộ Bộ Công Thương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội; Đôn đốc Công đoàn các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012;… Tiếp tục phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động Công đoàn các đơn vị hưởng ứng, ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, xây dựng Đài tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công đoàn Bộ đã cung cấp 60 cuốn Sổ tay công tác nữ công đến Công đoàn các đơn vị và Ban Nữ công Bộ làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt. Cùng đó, đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà chị em và nghe nói chuyện chuyên đề“Đánh thức năng lực tiềm ẩn trong con người và ứng dụng đắc nhân tâm làm cho gia đình hạnh phúc và thành công trong công việc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn và để lại nhiều kỷ niệm trong lòng mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công đoàn Bộ đã tổ chức hoạt động vui chơi, tặng quà cho 1.369 cháu thiếu nhi tại Nhà hát Tuổi trẻ. Với các trò chơi, các tiết mục ảo thuật hấp dẫn lôi cuốn, đặc biệt là vở kịch có ý nghĩa sâu sắc giúp các cháu hiểu được tình cảm, sự gắn kết của cuộc sống gia đình, đặc biệt là sự quan tâm, lo lắng của người mẹ đối với con mình; qua đó các cháu nhận thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình, nhà trường và xã hội. Hoạt động này đã được các cán bộ, đoàn viên công đoàn đánh giá cao và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Kết thúc năm học, Công đoàn Bộ đã quyết định khen thưởng 755 cháu học sinh các cấp đạt các danh hiệu trong năm học, đặc biệt trong đó 6 cháu đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế đang đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng.

Bên cạnh đó, ngoài việc tham gia hoạt động chung của Công đoàn Bộ, các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc cũng có những hoạt động riêng mang nhiều hình thái khác nhau nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần động viên các cháu học tập tốt, bố mẹ các cháu yên tâm công tác như Công đoàn Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Công đoàn Cục Quản lý cạnh tranh, Văn phòng Bộ…

Các hoạt động văn hóa thể thao đượcCông đoàn Bộ duy trì thường xuyên, đều đặn, như: hoạt động của các Câu lạc bộ Bóng bàn, Cầu lông, Khiêu vũ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ và đoàn viên công đoàn; Cử vận động viên tham gia giao lưu bóng đá, tham gia Hội diễn văn nghệ, thể thao Khối thi đua kinh tế ngành...

Những ý kiến ghi nhận và đề xuất

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham gia phát biểu đã chúc mừng thành công và đánh giá cao những hoạt động và phong trào Công đoàn Bộ Công Thương trong thời gian qua.


Ông Đào Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao sự gắn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ của Công đoàn Bộ Công Thương, đồng thời mong muốn việc đổi tên mới sẽ góp phần nâng cao vị thế để Công đoàn Bộ Công Thương hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3 tháng 6 năm 2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…

Bà Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu


Bà Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam chúc mừng thành công và mong muốn Công đoàn Bộ Công Thương tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của công chức, viên chức của Bộ.

Bên cạnh đó, đại diện BCH các Công đoàn cơ sở, như: Cục Quản lý cạnh tranh, vụ Pháp chế, vụ Công nghiệp nhẹ, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã nhất trí cao báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Các ý kiến còn đóng góp thêm cho các hoạt động công đoàn như việc tiếp tục lựa chọn những hoàn cảnh thật sự khó khăn để trợ cấp, thay cho việc phân bổ các suất trợ cấp đến đoàn viên công đoàn 35 đơn vị trực thuộc; làm cầu nối kết nối giữa các công đoàn cơ sở nhỏ, ít đoàn viên với nhau để tăng cường thêm các hoạt động phong trào; tăng cường phát huy thế mạnh của các đơn vị trực thuộc để có những hoạt động sôi nổi hơn; có hình thức khen thưởng phù hợp cho lãnh đạo đơn vị quan tâm hoạt động và phong trào công đoàn...

Ông Trần Mạnh Thắng - Chủ tịch CĐ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu

Hình ảnh đại biểu dự Hội nghị