Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long: Nơi khơi nguồn động lực phát triển

Khơi gợi được trong mỗi người lao động ý thức hăng hái thi đua, góp sức xây dựng Công ty thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh và ngày càng phát triển, đó chính là việc mà Công đoàn Công ty Thuốc lá T

Sôi nổi các phong trào thi đua

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng với sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty, nhiều chương trình lớn của Đảng và Nhà nước đã được Công đoàn Công ty tích cực thực hiện và thu hút được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tập thể CBCNV-LĐ tham gia như Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Ngoài ra, Công đoàn Công ty đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua sôi nổi khác như phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động sáng tạo - Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả - An toàn lao động”, “Phát huy sáng kiến - cải tiến kỹ thuật”, “Thực hành tiết kiệm chống lãnh phí”, “Văn hóa doanh nghiệp”… Các phong trào thi đua này đã giúp Công ty tiết giảm 10% chi phí quản lý; nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tiến thiết bị, đáp ứng nhu cầu thực tế; tiết kiệm nhiều vật tư, nguyên liệu…

Ông Vũ Văn Thưởng - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long trao giải cho các vận động viên

Các hoạt động thể dục thể thao cũng được Công đoàn Công ty duy trì và phát triển tốt. Trong năm 2016, Công đoàn đã tổ chức tham gia nhiều hội thao lớn như Hội thao truyền thống CBCNVCLĐ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ IX năm 2016 tại Đà Nẵng, đã giành được nhiều thành tích cao như giải Nhất toàn đoàn; Tham gia giải Chạy Báo Hà Nội mới vì hòa bình lần thứ 43; Phối hợp với Hội đồng Thể dục thể thao Công ty tổ chức Hội thao CBCNV-LĐ… Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Công ty đã thành lập một Trung tâm Thể dục thể thao để phục vụ cho CBCNV-LĐ. Trong đó, Công đoàn Công ty cùng Ban lãnh đạo có chế độ riêng để tạo điều kiện cho các vận động viên của Công ty yên tâm tham gia các sự kiện. Cùng với các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được phát triển mạnh mẽ. Công ty đã có riêng một đội văn nghệ với khả năng trình diễn rất chuyên nghiệp.

Đoàn VĐV Công ty Thuốc lá Thăng Long tham gia Hội thao CNVCLĐ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Lần thứ IX

Hài hòa lợi ích người lao động

Năm 2016, Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động. Quy chế Dân chủ cơ sở và Thỏa ước Lao động tập thể đã được Công đoàn lấy ý kiến của CBCNVCLĐ và được phổ biến đến toàn thể Công ty. Cũng trong năm 2016, Công đoàn đã 2 lần tổ chức đối thoại về xây dựng thang bảng lương, trong đó việc xây dựng dựa trên căn cứ khoa học theo hiệu quả công việc và đảm bảo ổn định tiền lương của người lao động.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng được Công đoàn tích cực thực hiện như giám sát các chế độ, chính sách có liên quan đến lợi ích người lao động; tổ chức kiểm tra thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; Tham gia cùng chuyên môn giải quyết chính sách cho 72 CNLĐ nghỉ hưu theo chế độ cùng với khoản hỗ trợ 720 triệu đồng trích từ Quỹ phúc lợi Công ty.

Trong công tác nữ công, 100% nữ CBCNVCLĐ đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cam kết thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội. Kết quả thực hiện: 295/362 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 13 tập thể nữ đạt hai giỏi và được Công đoàn Công ty khen thưởng 96 triệu đồng. Thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, cải thiện điều kiện làm việc. Tổ chức tặng quà nhân dịp ngày 8/3, 20/10 với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Không chỉ tích cực thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi cho người lao động, các hoạt động xã hội cũng được Công đoàn thực hiện có hiệu quả như vận động CBCNVCLĐ góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; Trợ cấp Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đối với đời sống gia đình các CBCNVCLĐ, bằng nhiều món quà có ý nghĩa thiết thực, Công đoàn Công ty đã tạo nên những nét đẹp truyền thống, tạo nên ý thức trong mỗi gia đình CBCNVCLĐ coi Công ty Thăng Long như ngôi nhà chung. Điển hình như ngày 1/6 tặng 990 suất quà với giá trị trên 106 triệu đồng; khen thưởng cho 350 cháu học sinh giỏi với số tiền 114 triệu đồng; cùng Công đoàn Tổng công ty trợ cấp con cháu CBCNV-LĐ bị tật nguyền, khó khăn nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam năm 2016…

Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn Công ty tiếp tục cố gắng thực hiện tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-LĐ để họ yên tâm công tác, góp phần cùng Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.