Công đoàn Hóa chất khởi động chương trình tặng quà Tết Ất Mùi 2015

Ngày 27/1/2015, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã bắt đầu chương trình tặng quà Tết Ất Mùi, với số quà trao ngày đầu tiên gần 200 suất, trị giá từ 300.000-500.000đ/suất. Bên cạnh đó, còn có 2

Mở đầu chương trình tặng quà Tết cho các đơn vị, cơ sở trong ngành, đoàn Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam do Chủ tịch Vũ Tiến Dũng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công ty CP Pin - Ắc qui Vĩnh Phú. Đây là đơn vị khó khăn nhất của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong thời gian qua. Trong năm, Công ty có sự biến động của thành phần cổ đông ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng giám đốc, món nợ 18 tỉ của năm 2011 trở về trước đã giải quyết được hơn 10 tỉ đồng. Nợ đọng BHXH Công ty cũng đã giải quyết được một phần, còn lại 800 triệu đồng, Công ty cam kết sẽ hoàn thành dứt điểm trong quí I/2015. Bước đầu, lo đủ việc làm cho người lao động, không bị giãn việc hoặc nghỉ luân phiên. Trong thời gian tới, Công ty thực hiện chiến lược kinh doanh theo hướng lựa chọn phân khúc thị trường ắc qui công nghiệp, nhằm giảm sự cạnh tranh trong nội bộ Tập đoàn và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất trao quà Tết cho nhà thầu tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Vũ Tiến Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là của Tổng Giám đốc Lê Văn Chính, đã mạnh dạn đổi mới, năng động, sáng tạo đưa Công ty vượt qua khó khăn, bắt đầu phục hồi, dù thu nhập của người lao động chưa cao, nhưng đã lo đủ việc làm cho CBCNV là điều đáng mừng nhất. Tuy nhiên, ông Dũng cũng nhắc nhở Ban Tổng giám đốc cần linh hoạt hơn trong xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Công ty thì mới đảm bảo được sự ổn định và bền vững.

Rời Công ty CP Pin ắc qui Vĩnh Phú, Đoàn tiếp tục sang Công ty CP Hóa chất Việt Trì. Tại đây, cùng với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Đoàn đã đi thăm và tặng quà CBCNV cùng một số nhà thầu đang tham gia các dự án của Công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn - ông Nguyễn Anh Dũng khẳng định, năm 2015 đang mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Hóa chất Việt Trì, về phía Tập đoàn cũng cam kết tạo điều kiện hết sức cho Công ty, do đó, lãnh đạo Công ty cần biết chớp lấy thời cơ, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần xây dựng các chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn và trong dài hạn một cách cụ thể để có lộ trình phát triển phù hợp. Đồng thời, tận dụng sức mạnh của các tổ chức đoàn thể Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… tạo sự đoàn kết, đồng thuận, tất cả cho mục đích chung vì người lao động. Chủ tịch Nguyễn Anh Dũng cũng biểu dương các nhà thầu đã cùng đồng hành với Công ty CP Hóa chất Việt Trì và nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai các công trình, dự án.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng trao quà Tết tại Trường Cao đẳng Hóa chất

Là một trong những đơn vị khá may mắn trong hệ thống các trường đào tạo nghề của ngành Công Thương vì trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Trường Cao đẳng Hóa chất là điểm đến thứ ba trong chương trình tặng quà Tết Ất Mùi 2015. Trong kế hoạch phát triển của Nhà trường năm 2015, dự án lớn nhất mà Tập đoàn vừa phê duyệt triển khai là xây dựng khu nhà thí nghiệm hiện đại 3 tầng với các nhóm ngành và trang thiết bị qui chuẩn phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Hóa chất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng tặng quà tết cho công nhân Lê Quang Tạo

Chiều cùng ngày, Đoàn làm việc tại Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao). Công ty vinh dự được đón đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về thăm và làm việc. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Duy Khuyến cho thấy bề dày thành tích của một đơn vị 3 lần Anh hùng lao động. Đây là năm thứ tư liên tiếp, Công ty nằm trong Top 5 đơn vị đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2014, Công ty đứng thứ 2 Tập đoàn về doanh thu và dẫn đầu Tập đoàn về lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với mức bình quân chung của Tập đoàn là 7,2 triệu đồng. Đặc biệt, năm nay, Công ty thưởng Tết cho CBCNV theo 3 đợt, Tết dương lịch, Tết âm lịch và đón Tân xuân, mỗi đợt 1 tháng lương. Ông Khuyến nói vui, nếu cả hai vợ chồng đều là người của Supe Lâm Thao thì Tết không phải lo gì, vì Công ty đã lo cho anh em từ cân gạo nếp, đến dầu ăn, chè, bánh kẹo. Đặc biệt, Công ty là đơn vị duy nhất trong Tập đoàn còn duy trì nuôi heo và mổ heo chia cho CBCNV vào dịp Tết.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lý Quốc Hùng trao quà tết cho CBCNV Công ty Supe Lâm Thao

 Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn với CBCNV Công ty, biểu dương những thành tích xuất sắc của đơn vị, động viên CBCNV tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, giữ vững và phát triển thương hiệu Supe Lâm Thao, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã tới thăm các xưởng sản xuất của Công ty, tặng quà các nhà thầu và trực tiếp hỏi thăm, động viên anh em công nhân thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã đến thăm các cháu của trường mầm non Công ty, tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ cho các bé bị khuyết tật là con CBCNV Công ty. Vào thăm công nhân Lê Quang Tạo, bị tai nạn và sống thực vật cách đây 3 năm, trao tặng món quà trị giá 5 triệu đồng, Chủ tịch Tùng nắm tay anh ân cần hỏi han, động viên vợ anh cố gắng chăm sóc anh chu đáo, vì bên gia đình anh chị đã có Công ty hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện. Dù không nói được gì, nhưng bên khóe mắt của người công nhân không may ấy đọng lại hai giọt nước mắt. Vợ anh rưng rưng nói, dù anh sống thực vật, nhưng bạn bè đến thăm anh đều khóc, vì thế gia đình vẫn nuôi hy vọng vào sự sống của anh, dù chỉ là hy vọng mong manh. Món quà này có ý nghĩa động viên rất lớn với gia đình anh chị, giúp chị có thêm động lực để tiếp tục chăm sóc anh và hy vọng. Và tất cả mọi người trong đoàn cũng đều mong điều kỳ diệu ấy sẽ đến với anh và gia đình.