Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam được khen thưởng trong công tác tài chính – xã hội

Vừa qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - xã hội năm 2016 với sự tham dự của các đồng chí cán bộ CĐCTVN, Bộ Công Thương và hơn 100 cán bộ CĐ làm c

Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ Tài chính Công đoàn năm 2016, đ/c Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng ban Tài chính cho rằng, công tác tài chính công đoàn về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù, những biến động kinh tế trong năm 2016 đã mang đến nhiều khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp ngành Công Thương.

Năm 2016, CĐCTVN đãtích cực đôn đốc thu kinh phí CĐ. Tính đến hết ngày 31.12.2016, tỉ lệ thu nộp kinh phí CĐ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp đạt kết quả tốt, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở nộp kinh phí lên cấp trên đạt 93%, nhưng tỉ lệ nộp toàn ngành chỉ đạt hơn 80% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình SXKD của một số DN gặp khó khăn, nhiều CĐCS có số lượng đoàn viên ít, thu không đủ chi. Tuy nhiên, CĐCTVNđã nộp kinh phí CĐ về Tổng LĐLĐVN đạt 100% kế hoạch và đúng thời gian quy định.

Về công tác an sinh xã hội (ASXH), năm 2016, ngoài số tiền các đơn vị ủng hộ qua CĐCTVN(trên 4,4 tỉ đồng), tổng số tiền các tổ chức CĐ trực thuộc triển khai hoạt động xã hội, phối hợp với chuyên môn đồng cấp chi thực hiện hoạt động công tác xã hội tác các đơn vị (chủ yếu chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và con của đoàn viên, NLĐ…) đạt trên 95 tỉ đồng; tổng số tiền chi thực hiện hoạt động công tác ASXH với Trung ương, địa phương, tổ chức khác đạt gần 113 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền các đơn vị chi thực hiện hoạt động công tác xã hội cả năm đạt trên 212 tỉ đồng.

Báo cáo tại hội nghị về Công tác Xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Quách Văn Ngọc – Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đề cao những đóng góp của công nhân, viên chức, người lao động và các đơn vị trong Ngành; đồng thời tăng cường gắn bó ngành Công Thương với các ngành khác trong cả nước. Về phương hướng hoạt động trong năm 2017, đ/c Quách Văn Ngọc nhấn mạnh, việc chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia các hoạt động công tác xã hội của Ngành, nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân qua các động phong trào của công đoàn.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác xã hội năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân; CĐCTVNtặng bằng khen cho 47 tập thể và 45 cá nhân. Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam cũng được tặng bằng khen vì những nỗ lực trong công tác tài chính – xã hội trong năm 2016. Đây là một vinh dự lớn và cũng là mục tiêu cho toàn thể người lao động ngành Thép hướng tới trong năm 2017.