Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá cần có địa phương

Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc

Sự vào cuộc quyết liệt hơn của các địa phương

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg, cùng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành, hiệu quả công tác chống buôn lậu thuốc lá của các lực lượng chức năng tăng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng chức năng, của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cũng như ý thức của người dân trong công tác chống buôn lậu thuốc lá và tác hại về mọi mặt của vấn nạn này. Hiệu quả của công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm lớn về tàng trữ, buôn bán, vận chuyển thuốc lá được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt hơn của các địa phương, từ các tỉnh biên giới cho đến các tỉnh trong nội địa. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền của các cơ quan truyền thông đã được quan tâm hơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác chống buôn lậu thuốc lá trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị

Để thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Theo đó, Bộ đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg và xác định thuốc lá là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu năm 2015 và các năm tiếp theo.

Theo kết quả báo cáo các Bộ, ngành và địa phương, tính từ 01 tháng 10 năm 2014 đến tháng 01 tháng10 năm 2015, các lực lượng chức năng trong cả nước đã bắt giữ 9.682 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá nhập lậu, trên 6.000 đối tượng vi phạm, số lượng thuốc lá tịch thu 10,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu các loại (tăng 19% so với cùng kỳ), khởi tố hình sự 179 vụ, 263 đối tượng, phạt tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng.

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg, về cơ bản tình hình buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá lậu đã có chuyển biến giảm về quy mô, số lượng, đối tượng tham gia; số lượng thuốc lá lậu bị bắt giữ tăng 19% so với cùng kỳ, số vụ khởi tố, đối tượng khởi tố tăng; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước (nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 15.520 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2014).

Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu thuốc lá nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai một số giải pháp trọng tâm, như: tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong thị trường nội địa, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiên quyết đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu lớn. Tại địa bàn các tỉnh biên giới, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển để tạo thành sức mạnh tổng hợp từ Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công chức, người lao động ngành Công Thương thực hiện nghiêm việc không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu,...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Các địa phương trong cả nước chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu (đặc biệt là việc bày, bán thuốc lá lậu tại các tủ, quầy, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn…). Hiện nay, các loại thuốc lá nhập lậu như 555, Marlboro, Jet, Hero, Esse có chiều hướng giảm, nhưng người hút vẫn có thể tìm mua tại các điểm bán lẻ một cách dễ dàng. Cơ quan, ban, ngành địa phương ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước không hút thuốc lá lậu, bởi vì đây là hành động nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bên cạnh đó, hút thuốc lá lậu chính là hành vi tiếp tay cho buôn lậu.

Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Vũ Văn Cường cũng đề nghị trích 50% Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) cho công tác phòng chống thuốc lá nhập lậu. Theo quy định của Luật PCTHTL, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải đóng Quỹ PCTHTL, với mức đóng là: 1% từ ngày 01/5/2013; 1,5% từ ngày 01/5/2016; 2% từ ngày 01/5/2019 (tính trên giá tính thuế TTĐB của bao thuốc). Hiện tại, mỗi năm, số tiền đóng góp vào Quỹ là khoảng 400 tỷ đồng và chỉ sử dụng cho các hoạt động phòng chống thuốc lá như các hoạt động truyền thông, xây dựng chính sách, tìm hiểu, khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài… nên trên thực tế dư đọng Quỹ còn rất nhiều. Trong khi đó, các cơ quan trực tiếp chống buôn lậu thuốc lá lại rất thiếu kinh phí, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam kiến nghị Chính phủ đệ trình Quốc hội sửa Luật PCTHCTL, cho phép chuyển việc quản lý Quỹ PCTHCTL về Bộ Tài chính để phù hợp với chức năng quản lý chuyên môn và trích khoảng 50% Quỹ PCTHTL cho công tác đấu tranh phòng chống thuốc lá nhập lậu vì thuốc lá nhập lậu rất nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, do không kiểm soát được chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cần làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà các ngành, các cấp đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, qua việc ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg, chúng ta đã từng bước thay đổi tư tưởng, nhận thức trong công tác chống buôn lậu thuốc lá, đồng thời ban hành được nhiều văn bản liên quan về lĩnh vực này.

Các địa phương trọng điểm đều có kế hoạch và chỉ đạo cụ thể trong triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg, đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong nhân dân, các cấp, các ngành, nhất là đẩy mạnh vai trò của cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chủ công như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Biên phòng, Cảnh sát biển,...

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, cần tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả buôn lậu thuốc lá với tinh thần chủ động, quyết liệt; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các lực lượng chuyên trách và địa phương đối với công cuộc chống buôn lậu thuốc lá. Cán bộ các địa phương cần tăng cường phối hợp để thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg như chia sẻ, phối hợp giữa các lực lượng chức năng; Cần làm rõ trách nhiệm của từng lực lượng chuyên trách như Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển khi để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá; Mở đợt cao điểm tấn công vào tình trạng buôn lậu thuốc lá hiện nay và sớm điều tra, xét xử một số vụ án lớn; xử lý nghiêm khắc một số đầu nậu tại khu vực biên giới hay các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, An Giang. Ngành thuốc lá trong nước cần tăng chất lượng, giảm giá thành để cạnh tranh với thuốc ngoại nhập; thực hiện nghiêm việc tiêu hủy thuốc lá lậu. Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng làm công tác này. Truyền thông mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá. Nâng cao đời sống cho nhân dân vùng biên giới còn khó khăn để nhân dân không bị lôi kéo đi khuân vác thuê thuốc lá,...

Theo kết quả báo cáo các Bộ, ngành và địa phương, tính từ 01 tháng 10 năm 2014 đến tháng 01 tháng10 năm 2015, các lực lượng chức năng trong cả nước đã bắt giữ 9.682 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá nhập lậu, trên 6000 đối tượng vi phạm, số lượng thuốc lá tịch thu 10,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu các loại (tăng 19% so với cùng kỳ), khởi tố hình sự 179 vụ, 263 đối tượng, phạt tiền thu nộp ngân sách nà nước trên 21 tỷ đồng.

 Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương