Công ty CP Phân bón Bình Điền ký kết hợp tác với Tập đoàn Yetak tại Campuchia

Ngày 20/03/2017, tại thủ đô PhnomPenh, Campuchia, Công ty CP Phân bón Bình Điền và Tập đoàn Yetak (Campuchia) đã thực hiện ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm phân bón Đầu Trâu cho giai đoạn

Đến dự Lễ ký kết có bà Lok Chumter Dr. Men Sam An - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Vương quốc Campuchia; Ông Veng Sa Khon, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp Campuchia; Ông Nguyễn Bảo - Tham tán công sứ - Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; Ông Oknha Phe Hok Chhuon – Tổng Giám Đốc Tập đoàn Yetak; Ông Lê Quốc Phong – Tổng Giám Đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cùng nhiều quan khách và khách mời đến từ hai quốc gia.

Tại đây, bà Lok Chumter Dr. Men Sam An đã đánh giá cao những thành quả và nỗ lực đóng góp của Bình Điền đối với sự nghiệp phát triển của nền nông nghiệp Campuchia. Bà Men Sam An cho biết, phân bón NPK của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền rất được nông dân Campuchia ưa chuộng, sử dụng đại trà trên đồng ruộng, là một trong những yếu tố giúp hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Campuchia.

Cũng theo bà Men Sam An, Chính phủ Campuchia ưu tiên phát triển nông nghiệp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, giảm nghèo cho người dân và từng bước tăng sản lượng xuất khẩu gạo. Do đó, sự giúp đỡ từ Việt Nam thông qua việc chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, cải thiện chất lượng các sản phẩm hữu cơ đã mang tới ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đồng thời, bà cũng bày tỏ sự cảm kích với những đóng góp về mặt phúc lợi xã hội của Bình Điền tại Campuchia như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, tặng cặp sách cho học sinh nghèo…

Sau 15 năm hợp tác và phát triển, Bình Điền và Yetak đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng trong xuất khẩu và phân phối sản phẩm phân bón “Made in Vietnam” tại thị trường CPC. Hai bên đã tiến hành ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm phân bón Đầu Trâu do Công ty CP Phân bón Bình Điền sản xuất tại thị trường CPC. 

Với thỏa thuận này, hai bên đã đặt ra mục tiêu hợp tác lâu dài, ổn định, bền vững cho giai đoạn mới. Theo đó, với mục tiêu hướng vào canh tác bền vững, Bình Điền sẽ cung cấp cho Yetak những sản phẩm phân bón Đầu Trâu chất lượng, có hàm lượng chất xám cao, sử dụng quy trình bón giảm lượng phân hóa học, gia tăng phân hữu cơ và các giải pháp kỹ thuật canh tác tối ưu, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu… nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho nông dân CPC trong việc nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

 Song song đó, Tập đoàn Yetak cũng cam kết sẽ cung cấp vật tư nông nghiệp có chất lượng cao và ổn định, cụ thể là phân bón Đầu Trâu của Bình Điền cho bà con CPC, đề ra các phương án đẩy mạnh sản lượng bán ra ngay khi các mùa vụ bắt đầu, đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu cho bà con. Bên cạnh đó, Yetak cũng cam kết sẽ tiếp tục mở rộng thêm các kênh phân phối sản phẩm Đầu Trâu của Bình Điền tại thị trường CPC, giúp bà con dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm phân bón “Made in Vietnam” chất lượng.

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Phân bón Bình điền và Tập đoàn Yetak (Campuchia) đã được ký kết

Theo ông Nguyễn Bảo, Tham tán công sứ - Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, nói: “Sản phẩm phân bón Đầu Trâu của Bình Điền đã được nông dân Campuchia tin dùng bởi Bình Điền không chỉ cung cấp các sản phẩm phân bón chất lượng mà còn cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho bà con. Thành công của Bình Điền tại CPC gắn liền với sự hợp tác với tập đoàn Yetak. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này và mong rằng sự hợp tác sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Với những sản phẩm phân bón chất lượng cao, giá bán hợp lý, mang lại lợi ích cho nông dân, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại song phương giữa hai quốc gia, vừa đóng góp xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống bền vững, lâu dài giữa hai đất nước Việt Nam - CPC.”

Về phía Bình Điền, đến nay thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đã có chỗ đứng vững chắc tại đất nước Chùa Tháp xinh đẹp. Trong vòng 15 năm qua, Bình Điền đã đưa mức tiêu thụ phân bón Đầu Trâu tại CPC chỉ từ 0,8% trên tổng sản lượng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu (tương đương 2.000 tấn năm 2002) lên mức trên 15% (tương đương trên 100.000 tấn/năm). Sản phẩm phân bón Đầu Trâu ban đầu có mặt chỉ ở vài tỉnh ven biên giới giáp Việt Nam đến nay đã phủ rộng, duy trì lượng tiêu thụ ổn định tại 26/26 tỉnh thành CPC, đem về cho đất nước trên 50 triệu USD mỗi năm.

Theo ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền “Trong 15 năm vừa qua, sự hợp tác giữa Bình Điền và Yetak Group của Campuchia đạt được những kết quả rất khả quan. Hôm nay Bình Điền và Tập đoàn Yetak tiếp tục ký kết hợp tác trong giai đoạn mới. Theo đó, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển giao những tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho nhà nông Campuchia theo định hướng của Bộ Nông nghiệp Campuchia. Chúng tôi sẽ tập trung các nguồn lực, cùng với các nhà khoa học để chuyển giao thành công các tiến bộ KHKT tiên tiến, các kỹ thuật canh tác hiện đại, nâng cao trình độ canh tác cho nhà nông CPC qua đó góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản và điều quan trọng nhất đó là tăng lợi nhuận cho nhà nông CPC”.

Về phía Tập đoàn Yetak, ông Phe Hok Chhuon, TGĐ Tập đoàn Yetak cho biết: “Đầu tiên cũng gặp nhiều khó khăn, do nông dân Campuchia cũng chưa quen sử dụng phân NPK, họ chỉ quen với phân Ure và DAP nhập từ Xô Viết lúc bấy giờ. Sau khi có sự hướng dẫn kỹ thuật bằng cách thực hiện điểm trình diễn về Phân bón Đầu Trâu tại tất cả các tỉnh, thành thì nông dân bắt đầu tin tưởng và Ngành Nông nghiệp Campuchia cũng ủng hộ làm cho Công ty Yetak Group liên tục phát triển”.

Trong Lễ ký kết lần này, sau 15 năm Bình Điền và Yetak hợp tác thành công, Chính phủ Campuchia cũng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc CPC cho ông Lê Quốc Phong – Tổng Giám Đốc, ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Tổng Giám Đốc, ông Lê Văn Nghĩa – nguyên phó Tổng Giám Đốc, ông Trần Hữu Lộc - nguyên phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền và kỷ niệm chương cho một số Nhà khoa học của Bình Điền cũng như những cán bộ của các Sở Nông nghiệp CPC đã hỗ trợ Bình Điền và Yetak từ năm 2002 đến nay.

Một số hình ảnh khác tại Lễ ký kết: