Công ty CP Thủy điện Thác Bà: Xây tặng trường học - Một nghĩa cử đậm chất nhân văn

Trong một chuyến công tác, chúng tôi có dịp được ghé thăm Trường THCS xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Nhìn ngôi trường khang trang với 8 phòng học 2 tầng được trang bị đầy đủ thiết bị dạy v

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn của Nhà trường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS xã Yên Bình Đỗ Thị Bích Hằng cho biết: “Trước kia, mỗi lần trời mưa là cô trò chúng tôi rất sợ. Bởi, với những lớp học được xây dựng từ năm 1976 đã xuống cấp nghiêm trọng, tường vôi nứt lở thì không biết khi nào sẽ sập”, giọng cô trùng xuống.

Có lẽ vì cơ sở hạ tầng không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học như vậy nên rất nhiều phụ huynh đã không thể yên tâm để con mình tiếp tục đến trường. Nhiều người đã xin chuyển con tới trường xa hơn để đảm bảo an toàn cho con em mình, dẫn tới số lượng học sinh của trường ngày một ít đi, gây nhiều khó khăn cho Nhà trường.

Đến năm 2013, khi Lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Thác Bà về thăm trường, chứng kiến những khó khăn mà cô trò Nhà trường đang phải hàng ngày chịu đựng, Lãnh đạo Công ty đã quyết định giúp Nhà trường xây dựng 8 phòng học 2 tầng, thay cho những phòng học đã xuống cấp. Sau hơn một năm triển khai xây dựng, đến tháng 10/2014, công trình do chính CBCNV - NLĐ của Công ty trực tiếp giám sát và thi công đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, khi bàn giao công trình thì toàn bộ nội thất như bàn, ghế, hệ thống ánh sáng, quạt mát không có hoặc đã cũ nát, Công ty đã bổ sung thêm kinh phí để mua sắm, trang bị mới đồng bộ, giúp Nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Tổng số tiền đầu tư cho việc xây dựng và mua sắm trang thiết bị lên tới trên 2 tỷ đồng. Đến năm 2015, Công ty CP Thủy điện Thác Bà lại tiếp tục đầu tư hơn 100 triệu đồng đổ bê tông toàn bộ sân trường cho sạch đẹp để đáp ứng nhu cầu vui chơi của các em học sinh.

Từ khi có được lớp học mới, cơ sở vật chất hàng đầu của huyện Yên Bình, đáp ứng được yêu cầu dạy và học, Nhà trường đã thu hút được nhiều học sinh, bao gồm cả học sinh ở những xã lân cận, có những học sinh trước kia chuyển trường nay đã quay trở lại, chất lượng dạy và học nhờ thế cũng tăng lên rất nhiều. Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 là 100%, đời sống cán bộ, giáo viên Nhà trường được đảm bảo - cô Hằng cho biết.

Đưa chúng tôi dạo quanh trường, thăm lớp học mới xây, Hiệu trưởng Đỗ Thị Bích Hằng nói trong niềm xúc động: Nhà trường có được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn và vô cùng ý nghĩa của Công ty CP Thủy điện Thác Bà. Từ chỗ gần như không còn gì, kém xa các trường lân cận, thì giờ đây cô trò chúng tôi được dạy và học trong ngôi trường khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nhờ sự quan tâm của Công ty mà các giáo viên yên tâm giảng dạy, học sinh phấn khởi cắp sách đến trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường”.

Nói đến Thủy điện Thác Bà chắc ai cũng biết đây là cái “nôi” của ngành Thủy điện Việt Nam, là nhà máy thủy điện đầu tiên của miền Bắc và là nơi đào tạo ra nhiều cán bộ lãnh đạo cho ngành điện nói riêng và đất nước nói chung. Những đóng góp của Thủy điện Thác Bà đối với sự phát triển của đất nước là không thể phủ nhận. Thế nhưng, bên cạnh những điều lớn lao đó chắc không phải ai cũng biết một Thủy điện Thác Bà rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội với những hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa được Lãnh đạo cũng như người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Qua tìm hiểu thì thấy rằng, Công ty CP Thủy điện Thác Bà không chỉ quan tâm, giúp đỡ Trường THCS xã Yên Bình, mà còn xây dựng Trường Mầm non Hồng Ngọc tặng xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu; Trường mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái… Đặc biệt, để tri ân những người đã hy sinh khi xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà, Công ty đã làm một việc mà từ trước tới giờ có lẽ chưa một đơn vị nào làm được, đó là quy tập mộ liệt sĩ và CBCNV đã hy sinh trong thời kỳ xây dựng nhà máy vào khu nghĩa trang riêng do Công ty xây dựng. Qua đó có thể thấy được tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn và sự trân trọng của CBCNV Công ty đối với những người đã có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nhà máy.

Được biết, để có được những việc làm đầy ý nghĩa trên, không thể không nhắc tới Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà - ông Nguyễn Quang Thắng. Với tư cách là người đứng đầu Công ty, ông vẫn thường thuyết phục các chủ sở hữu khác rằng, hàng năm Công ty nên trích một phần lợi nhuận dù là nhỏ để hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ phần nào những khó khăn với người dân nơi đây. Ông chia sẻ: “Đối với công tác an sinh xã hội, chúng tôi sẽ chỉ giúp những người cần, chứ không giúp những người đã có”. Qua đó có thể thấy rằng sự quan tâm giúp đỡ của Công ty đối với người dân địa phương nơi đây là thực chất chứ không chạy theo phong trào hay thành tích.

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin nhắc lại lời cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Bích Hằng: “Xin cảm ơn Công ty CP Thủy điện Thác Bà đã dành cho nhân dân địa phương, giáo viên và học sinh Trường THCS xã Yên Bình một món quà vô cùng ý nghĩa, công trình mang đậm nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn, tình người”.