Công ty Thuốc lá Thăng Long: Quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hướng tới tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành Thuốc lá, ngày 29/6/2015, tại Hà Nội, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên lần thứ III (2011 - 2015).

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày về kết quả phong trào thi đua yêu nước của Công ty giai đoạn 2015- 2020. Ông Thịnh cho biết, Công ty Thuốc lá Thăng Long là đơn vị có truyền thống tích cực về tham gia thực hiện các phong trào do các cơ quan trung ương, bộ, ngành cũng như địa phương phát động. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty xây dựng nhiều chương trình hành động như: Phong trào thi đua thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; Phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, đổi mới dây chuyền, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Bằng những cách làm thiết thực, sáng tạo và động viên kịp thời, các phong trào này đã phát huy tốt những truyền thống sẵn có. Các phong trào cũng đã tạo một không khí thi đua sôi nổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị trong Công ty, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần giúp Công ty đạt những kết quả kinh doanh tốt. Điển hình trong 5 năm qua, đã có 150 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, tạo lợi ích kinh tế mỗi năm hàng trăm triệu đồng; phong trào tiết kiệm vật tư giúp tiết kiệm trung bình 10 tỷ đồng/năm...

Hội nghị cũng được nghe tham luận của 3 đơn vị trong Công ty nhằm đánh giá về sự nhận thức tầm quan trọng của các phong trào, sự tác động của các phong trào tới tin thần làm việc của các CBCNV…

Thay mặt Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, ông Bùi Nhật Tiến đánh giá cao về sự tích cực và những kết quả đạt được trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Công ty Thuốc lá Thăng Long và coi đây cũng là thế mạnh của Công ty. Ông Tiến nhấn mạnh, nằm trong chiến lược về tái cơ cấu Tổng Công ty Thuốc Việt Nam đang được Chính phủ và Bộ Công Thương quan tâm, trong thời gian tới, Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ phải hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng để hướng tới xứng đáng là một đơn vị mạnh hàng đầu và bền vững của ngành Thuốc lá Việt Nam, với những trang thiết bị hiện đại và quy mô sản xuất ngang tầm khu vực. Để mục tiêu được thực hiện có hiệu quả thì công tác thi đua thực hiện các phong trào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, cần đổi mới hình thức các phong trào thi đua dựa trên hiệu quả thiết thực nhất. Bên cạnh đó, các gương điển hình cũng rất cần được quan tâm và nhân rộng bởi đây là những nhân tố tích cực trong việc thực hiện các phong trào.

Ông Đặng Minh Cương, thuộc phân xưởng bao cứng – Người có rất nhiều cải tiến kỹ thuật
đang trình bày tham luận tại Hội nghị

Ghi nhận sự nỗ lực và những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, nhiều cá nhân và tập thể đã được nhận những phần thưởng rất đáng trân trọng.

Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam
trao phần thưởng cho ông Lê Thành Trung - Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ.


Ông Vũ Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty
 trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xứng đáng

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xứng đáng.