Công ty Thủy điện Sơn La với nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc

Từ ngày 25/5 - 4/6/2016, Công ty Thủy điện Sơn La đã cử cán bộ tham gia Đoàn cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam công tác tại huyện đảo Trường Sa. Ngoài kinh phí mỗi CBCNV quyên góp ủng hộ 1 ngày lương

Hưởng ứng chương trình “Góp đá xây đảo Trường Sa”.

Trong những năm qua Công ty Thủy đin Sơn La luôn hưởng ứng chương trình “góp đá xây đảo Trường Sa” do Trung ương Đoàn Thanh niên phát động bằng các việc làm thiết thực như quyên góp, ủng hộ mỗi người một ngày lương thường xuyên hàng năm; thực hiện chương trình nhắn tin ủng hộ Trường Sa…

Các đồng chí Lãnh đạo Công ty và chiến sỹ BĐBP tại cột mốc số 18

Theo chương trình kế hoạch trong tháng 5/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức đoàn công tác tại huyện đảo Trường Sa thăm và làm việc, góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa để có món quà đầy ý nghĩa về tinh thần của hậu phương, đất liền.

Công ty Thủy điện Sơn La đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa, đó là Giám đốc Công ty cùng với Nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa - nguyên là chiến sỹ Trường Sa; Nhà văn Nguyễn Văn Thọ - Hội Nhà văn Việt Nam; ông Lý Anh Hừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Mường Tè - tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Tiến Ngọc - Đồn trưởng đồn Biên phòng Ka Lăng đã đến tận vị trí cột mốc số 18 biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, nơi con Sông Đà chảy về đất Việt để lấy một viên đá đầu nguồn Sông Đà đem ra trao tặng cán bộ chiến sỹ huyện đảo Trường Sa.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La trao tặng viên đá cho cán bộ, chiến sỹ tại đảo Trường Sa lớn

Trong chuyến công tác từ ngày 25/5 - 4/6/2016 vừa qua, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La đã đại diện Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc, CBCNV trong Công ty trực tiếp mang viên đá đến trao tặng cho cán bộ, chiến sỹ tại đảo Trường Sa lớn.

Viên đá đã được cán bộ, chiến sỹ rất trân trọng và được trưng bày tại nhà truyền thống của đảo Trường Sa lớn. Đây là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần; tạo sự gắn kết tình cảm giữa biến giới đất liền miền Tây Bắc với biên giới hải đảo của Tổ quốc; gửi gắm niềm tin, tình cảm của hậu phương đất liền, của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - nơi biên giới; của CBCNV ngành Điện, trong đó có CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La tới cán bộ, chiến sỹ, dân quân nơi đầu sóng ngọn gió huyện đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Nhiệm vụ “bảo vệ biên giới của Tổ quốc”

Hưởng ứng chương trình “Xây Nhà văn hóa đa năng” tại huyện đảo Trường Sa do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công ty Thủy điện Sơn La đã phát động phong trào toàn thể CBCNV quyên góp mỗi người một ngày lương để hưởng ứng chương trình; Ngoài ra, trong chuyến công tác của đoàn cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại huyện đảo Trường Sa, ông Nguyễn Thanh Sơn đã đại diện Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc, CBCNV trong Công ty chuyển số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ để mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ của Nhà văn hóa đa năng tại Đảo đá lớn, thuộc huyện đảo Trường Sa.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao số tiền ủng hộ cho cán bộ, chiến sỹ tại Đảo đá lớn thuộc huyện đảo Trường Sa

Cùng với nhiệm vụ “bảo vệ biên giới của Tổ quốc”, Công ty Thủy điện Sơn La đã nhất trí tài trợ kinh phí xây dựng mới trụ sở nhà làm việc cho Trạm biên phòng Kẻng Mỏ. Hiện tại, trụ sở nhà làm việc của trạm đang là nhà gỗ cấp 4 đã xuống cấp xây dựng mới 01 cột cờ tại cột mộc số 18 biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, ước tính kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Từ nay tới cuối năm, Công ty sẽ phối hợp với Trạm biên phòng Kẻng Mỏ thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, lập dự án và trình các cấp phê duyệt; dự kiến hoàn thành công tác xây dựng trong năm 2016.

Đây là những việc làm thiết thực, ý nghĩa của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới đất liền và biên giới hải đảo của Tổ quốc.