Công ty TNHH Xuân Trường: Thổi hồn vào đá!

“Khó có thể nói hết bằng lời về ý nghĩa, giá trị kinh tế, xã hội mà Công ty TNHH Xuân Trường (xã Yên Lâm – Yên Định – Thanh Hóa) đã và đang áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đá ốp l

Lửa thử vằng, gian nan thử sức!

Gặp anh không phải để tôn vinh hay khen ngợi anh về những thành công mà Công ty đạt được trong cái nghề “gõ đá”. Mặc dù, phòng làm việc của anh, chúng tôi nhìn thấy chi chít những Giấy khen, Bằng khen từ địa phương đến tận trung ương, nhưng có mấy ai hiểu được đằng sau những thành tích ấy là cả một quá trình lao động không biết mệt mỏi. Đôi khi cái nghề được ví là bụi bặm, phải luôn đối mặt với những tiền ẩn nguy hiểm; nhẹ có thể mất mạng, nặng thì tan gia bại sản cũng vì đá. “Để tạo ra một viên đá có: “Sắc đá óng ánh như ngọc lam, chất xanh biếc như khói nhạt”, người làm đá phải bắt đầu từ niềm đam mê, say nghề… mới hiểu được đá và biết “thổi hồn” vào đá”, anh Trịnh Đình Xuân (Giám đốc Cty TNHH Xuân Trường) tâm sự.

Giờ đây, chúng tôi mới hiểu điều gì đã khiến anh Xuân bị “dính chặt” vào đá như có một sức hút kỳ lạ là vậy! Mặc dù, không chỉ riêng Công ty anh mà cả Hiệp hội đá Thanh Hóa đang vất vả vượt qua cơn bĩ cực do “cơn bão” suy thoái kinh tế đi qua.

Hiểu hết ý nghĩa từ đó, năm 2009 dù đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về tài chính, nhưng anh Xuân đã quyết định táo bạo, chi ra hàng tỷ đồng đầu tư 14 dây chuyền tự động hóa xẻ đá ốp lát xuất khẩu nhằm: giảm thiểu chất thải môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ sức khỏe cho người lao động… Quả là, “lửa thử vàng, gian nan thử sức” mới tôi luyện nên những thành công! Công ty TNHH Xuân Trường đã trở thành “người hùng” trong làng nghề đá Yên Lâm – Yên Định khi áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất là như vậy.

Anh Lê Xuân Chung (công nhân xẻ đá) cho biết: Trước đây người lao động phải sử dụng tay, chân cơ bắp để làm đá, nên hao tổn nhiều sức lực, tốn kém thời gian, đôi khi bị đá đè nát cả tay hoặc chân, trong khi đó sản phẩm lại kém chất lượng, đồng nghĩa với giá thành sản phẩm thấp. Bây giờ, những công việc đó đã có hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại làm hết. Chúng tôi chỉ cần điều khiển các nút bấm là có thể tạo ra một sản phẩm như mình mong muốn, năng suất tăng gấp bội lần so với phương pháp thủ công. Môi trường làm việc lại sạch sẽ nhờ vào hệ thống nước phun sương. Đây là điều mong mỏi nhất của cả doanh nghiệp!

Không chỉ có vậy, điều dễ dàng cân đo, đong đếm được là việc tiết kiệm điện trong quá trình sản xuất. Trước kia, để làm ra được 1m2 đá anh Xuân phải chi trả tiền điện lên tới 45.000 đ/1m2, giờ đây chỉ còn 28.000 đ/m2 nhờ vào hệ thống dây chuyền hiện đại, tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm chi phí cho anh lên tới cả tỷ đồng tiền điện mỗi năm.

Toàn bộ công nhân đều được điều hành bằng hệ thống dây chuyền tự động hóa

Mỗi một mẫu đá được tạo ra không đơn thuần bởi sự hiện diện của sự tiến bộ khoa học, mười viên như một, mịn như mài, mà vẻ đẹp tự nhiên như có hồn trong đá. Vì vậy, sản phẩm của Công ty đã có mặt hầu hết các công trình nổi tiếng trong nước và thế giới. Đặc biệt, sản phẩm của Công ty đã “cưới” được thị trường Châu Âu, một trong những thị trường nổi tiếng “kén chọn” nhất thế giới đối với tất cả loại hàng hóa nhập khẩu. Hàng năm, Công ty TNHH Xuân Trường xuất khẩu lên tới 50.000m2 so với 30.000m2 trước đây khi chưa áp dụng hệ thống máy móc, dây chuyền này. Được biết, một số bạn hàng lớn của Công ty ở các nước như: Canada, Bỉ… luôn chào đón thân thiện, họ đánh giá cao sự uy tín trong thương hiệu mà Công ty TNHH Xuân Trường tạo nên trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Sẵn sàng đầu tư, đổi mới công nghệ

Ông Vũ Việt Hồng (Trưởng phòng Khuyến công) - Trung tâm KC và TKNL (Sở Công Thương Thanh Hóa) cho biết: Đây là đơn vị duy nhất trong năm 2014 được Trung tâm giới thiệu: “Trình diễn mô hình kỹ thuật sản xuất đá ốp lát xuất khẩu và đá mỹ nghệ”. Công ty đã được chúng tôi lựa chọn rất kỹ về điều kiện năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, quy trình sản xuất… nhằm giới thiệu, nhân rộng mô hình sản xuất hiện đại này đến các doanh nghiệp sản xuất đá ốp lát và mỹ nghệ trong và ngoài tỉnh, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đây chính là một trong những mô hình sản xuất sạch hơn mà Bộ Công Thương khuyến khích thực hiện.

Vào thăm Công ty chúng tôi ngỡ ngàng hơn là cả một đại công trình khai thác, sản xuất đá ốp lát xuất khẩu và mỹ nghệ như một cỗ máy vận hành nhịp nhàng, nhuần nhuyễn. Đi đến đâu, chúng tôi đều được hướng dẫn từ các biển chỉ đường và biển cảnh báo nội quy lao động, sản xuất rõ ràng và đầy đủ. Đặc biệt, từ hệ thống nhà xưởng hiện đại như: Nhà điều hành, xưởng chế đá, nhà nghỉ công nhân, bếp ăn đều sạch sẽ, gọn gàng và bố trí khoa học… Đây chính là cái nôi sinh ra những “kiệt tác” từ những viên đá thô sơ.

Hiện nay, chủ trương của tỉnh Thanh Hóa đang áp dụng cơ chế, chính sách về việc cấp Giấy phép hoạt động lâu dài cho các mỏ khai thác đá trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, anh Xuân hồ hởi cho biết dự định tương lai: Đây sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc mô hình hoạt động, kịp thời nắm bắt và nghiên cứu thị thường, bảo đảm giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm… Công ty chúng tôi sẵn sàng đầu tư, đổi mới công nghệ hệ thống dây chuyền khai thác bằng phương thức cắt dây. Điều này sẽ hạn chế tối đa mức độ nổ mìn trong khai thác, an toàn trong lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… Trong đó, doanh nghiệp lại tiết kiệm được nguyên liệu, tài nguyên khoáng sản, tăng chất lượng sản phẩm.

Con đường đi đến vinh quang không trải hoa hồng mà bằng những gian nan, thử thách. Chỉ có tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, và yêu nghề mới là bí quyết thành công. Đến nay, Công ty TNHH Xuân Trường đã hội tụ đầy đủ yếu tố ấy, thực sự là “linh hồn” của làng đá Yên Lâm nói riêng và Hiệp hội đá Thanh Hóa nói chung, đem lại giá trị cuộc sống thiết thực.