Cuối năm 2015: TP. Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng ngập nước trong bán kính 100km2

Sau gần 2 ngày làm việc (29 - 30/9/2014), Hội nghị lần thứ 19 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã bế mạc, dưới sự chủ trì của ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị đã nhận được 440 ý kiến từ hơn 100 đại biểu, phát biểu đóng góp xoay quanh 2 nội dung, là góp ý cho dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, xã hội thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 19 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy cần triển khai ngay việc chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội Đảng bộ ở cấp mình, trên tinh hình quán triệt Chỉ thị 36, thực hiện tự  phê bình và  phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 khóa XI, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ chí Minh.

Về nội dung báo cáo kinh tế xã hội của thành phố, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, người dân thành phố và các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ, đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế, đạt thu ngân sách khá cao giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

 Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những kết quả đạt được là chưa tương xứng với  điều kiện và thực tiễn của thành phố, chưa đáp ứng được yêu cầu mục tiêu của Đảng bộ thành phố đề ra, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đề nghị các ban ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Điều quan trọng là, 3 tháng còn lại của năm, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu giảm bớt sự phiền hà của người dân và doanh nghiệp. 

Các đại biểu trao đổi sau phiên bế mạc hội nghị

Đề cập đến vấn đề chỉ tiêu nước sạch và nước hợp vệ sinh cho người dân thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ đạo, Thành ủy đã có nghị quyết, theo đó, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy trực tiếp theo dõi quận, huyện, phải rà soát kỹ lại các nguồn nước ngầm, các nhu cầu bức thiết của người dân để huy động nguồn lực hỗ trợ, cung cấp kịp thời vì đây là một chương trình đầy ý nghĩa và thiết thực để chăm lo cho đời sống người dân thành phố.

Riêng với chương trình chống ngập, Bí thư Lê Thanh Hải cho rằng, đây là một trong 6 chương trình đột phá của thành phố và khẳng định của người đứng đầu chính quyền thành phố là “đến cuối năm 2015 sẽ giải quyết tình trạng ngập nước trong phạm vi bán kính100 km²  nội thành của thành phố”.

Vấn đề đặt ra trong những tháng cuối năm là tiếp tục phân tích, tìm ra những nguyên nhân, dẫn đến việc thành phố chưa đạt được một số chỉ tiêu đề ra, kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương phát huy năng lực nội tại, để giữ vững tốc độ phát triển các ngành dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng chung của toàn thành phố.

Trước đó, ngày 29/9 tại buổi khai mạc hội nghị, các đại biểu đã đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 9 tháng qua, đã có sự phục hồi với tốc độ tăng trưởng đạt 8,9%, cao hơn cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 83,66% dự toán, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 24 tỷ USD, điều này đã cho thấy sản xuất kinh doanh của thành phố có dấu hiệu phục hồi. Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh… đã có tác dụng, tạo điều kiện tăng thu cho thành phố. Nhiều chính sách an sinh xã hội của thành phố tiếp tục có hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận: chất lượng tăng trưởng kinh tế chuyển biến chưa như mong muốn, tăng trưởng tín dụng và giải quyết nợ xấu chưa đạt yêu cầu, các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa thực sự kịp thời.

Báo cáo tại hội nghị về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố 9 tháng đầu năm, ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, nhìn chung kinh tế thành phố đã tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt hơn 593.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ. Đây là chỉ số cao nhất của thành phố từ năm 2011 đến nay. Dự báo, GDP cả năm sẽ đạt tối thiểu 9,5%.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân phân tích sâu thêm, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm là 189.500 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, tăng hơn 15% so cùng kỳ; cuối tháng 11, thành phố phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngân sách được giao là 228.000 tỉ đồng và dự báo vượt 5%.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết, trong 10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ đề ra, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014.

Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học - công nghệ cao; xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; thông qua các giải pháp về kích cầu, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, triển khai các quy hoạch chuyên ngành, rà soát mặt bằng sản xuất, để bình ổn thị trường những tháng cuối năm, bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu với chất lượng đảm bảo và mức giá hợp lý; không để xảy ra tình trạng sốt hàng, tăng giá bất hợp lý;...