Đại hội Đảng bộ TKV thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc (22 - 23/8/2015), Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Huy Hoàng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; cùng đại diện các ban Đảng Trung ương, lãnh đạo các địa phương có các đơn vị của TKV...

Đồng chí Vũ Huy Hoàng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết đứng trước nhiều khó khăn thách thức, song Tập đoàn đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tập trung lãnh đạo điều hành SXKD linh hoạt, phù hợp với thị trường với mục tiêu là đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo hiệu quả SXKD chung của TKV, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc từng bước đổi mới về phương thức, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong sự nghiệp chung. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy được nâng cao, chất lượng tự phê bình và phê bình có nhiều cải thiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, ổn định về tư tưởng, luôn đoàn kết, đồng lòng, tin tưởng và nỗ lực cống hiến.

Với những kết quả đó đã khẳng định: Đảng bộ đã lãnh đạo Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ bản đạt được mục tiêu Đại hội I đề ra là: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, duy trì tăng trưởng hiệu quả, bền vững, xây dựng Tập đoàn trở thành Tập đoàn công nghiệp có thương hiệu mạnh trong và ngoài nước. Trong 2 ngày 22 và 23/8, với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ Đại hội đã thảo luận và góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội và các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra; Đại hội thống nhất với nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho trên 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 với kết quả: đồng chí Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV TKV tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc TKV và Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV giữ chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ lần II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định, đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, đây là vinh dự và sự động viên rất lớn, song cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trước hết đối với Đảng bộ TKT, với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động ngành Than và cao hơn nữa là trọng trách trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TKV đứng trước những thời cơ và thách thức lớn, trước yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nướcvớimục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống Kỷ luật và đồng tâm; đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển bền vững; giữ vững vai trò Tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 6,8%/năm, năng suất lao động tăng từ 4-5%/năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 3,5%/năm…

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", đoàn kết nắm chắc thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nêu cao tinh thân chủ động, sáng tạo, đẩymạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Tập đoàn TKV phát triển bền vững, giữ vững vai trò là Tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột an ninh năng lượng Quốc gia...

Thúy Hà