Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương 192 Bí thư chi bộ tiêu biểu

Ngày 04/01/2017, tại hội trường Nhà khách Hồ Tây, số 8 Đặng Thai Mai, Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương 192 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

192 Bí thư chi bộ tiêu biểu và tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương được lựa chọn từ 5971 chi bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước đảng viên và quần chúng, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua của doanh nghiệp.

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có 02 đồng chí Bí thư chi bộ vinh dự được tuyên dương trong dịp này là: đồng chí Nguyễn Hữu Khánh - Bí thư chi bộ, Quản đốc phân xưởng Cán, Đảng bộ CTCP Thép Nhà Bè và đồng chí Lê Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tổ chức Đảng trực thuộc đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao Đảng ủy Khối DNTW trong thời gian qua đã thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng đảng, quan tâm tới việc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là các đồng chí Bí thư chi bộ.

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới các đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục là hạt nhân của phong trào thi đua trong lao động sản xuất, cùng với cấp ủy lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, từ 192 Bí thư Chi bộ được tuyên dương, Đảng bộ Khối DNTW cần tiến hành tổng hợp xây dựng mẫu hình Bí thư Chi bộ giỏi trong khối; đồng thời tiếp tục lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương lao động xuất sắc góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW tại lễ tuyên dương


Cùng với tuyên dương, khen thưởng, các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những hành vi tiêu cực trong và ngoài doanh nghiệp.

Cũng trong chiều ngày 4/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt 60 đại biểu là Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu                                                                 (Đ/c Lê Thị Nguyệt ngoài cùng bên phải)

Đồng chí Lê Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vinh dự là 1 trong 60 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc được tham dự buổi gặp mặt này.