Dấu mốc mới trong hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 23/5/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp xã giao Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Michael Froman.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của ông Michael Froman và chào mừng chuyến thăm của Tổng thống Obama tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ông đối với quan hệ hai nước, nhất là việc tăng cường quan hệ thương mại với Bộ Công Thương.

Trong thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những tiến triển nhanh, với mức tăng trưởng liên tục. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định việc Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước ký kết gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là kết quả của việc tôn trọng thể chế, lợi ích của nhau, cùng hướng đến việc xây dựng lòng tin để cùng nhau hợp tác thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại sâu sắc hơn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc lần này của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ sẽ mở ra một dấu mốc mới trong hợp tác thương mại giữa hai bên. Bộ trưởng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động triển khai chính sách, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ trưởng mong muốn, phía Hoa Kỳ tích cực đáp ứng các đề nghị của Việt Nam về mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nhập khẩu của Việt Nam, trong đó có việc hạn chế các rào cản thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam; hạn chế các vụ kiện phá giá, chống trợ cấp đối với các mặt hàng hoa quả, cá tra, basa và tôm của Việt Nam, cũng như không triển khai Chương trình giám sát cá da trơn mới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ theo Luật Nông nghiệp 2014. Vì với mỗi mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài, Việt Nam đã có những quy định, kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Michael Froman cảm ơn những đánh giá của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Ông cho biết cá nhân ông luôn nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong hợp tác thương mại hai bên.

Ông Froman chia sẻ những cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong thời giai đoạn hội nhập toàn cầu, đồng thời đánh giá quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ trong khuôn khổ TPP vẫn được duy trì và có nhiều tiến triển, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng thống Obama tại Việt Nam trong 3 ngày từ 23 - 25/5/2016.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cũng chia sẻ thêm, hai bên cần nỗ lực quyết tâm giải quyết một số vấn đề còn khác biệt, góp phần vào mục tiêu chung, đặc biệt là trong việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Michael Froman cho biết Hoa Kỳ đánh giá cao quá trình hợp tác chặt chẽ của Việt Nam trong thời gian qua. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước trong khu vực.

Hoa Kỳ mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và khẳng định sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để Việt Nam để có thể tận dụng được các cơ hội ngay khi tham gia Hiệp định TPP.

Hoàng Hòa - Quang Minh (ảnh)