Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Bang Sachsen-Anhalt, Đức

Ngày 5/12/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã có buổi làm việc với ông Thomas Wuensch – Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật số bang Sachsen Anhalt, Đức nhằm đẩy

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức trong những năm qua. Thứ trưởng khẳng định, CHLB Đức là đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong khối EU, đặc biệt là hợp tác, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Bang Sachsen-Anhalt, Đức.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định CHLB Đức là đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong khối EU

Đánh giá cao những bước tiến nhanh của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là những chỉ số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, ông Thomas Wuensch bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam. Ông Thomas Wuensch nhấn mạnh Việt Nam và Đức cách xa nhau về mặt địa lý nhưng Việt Nam luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Bang Sachsen-Anhalt.

Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật số bang Sachsen Anhalt, Đức khẳng định: “Với những tiềm năng của mình, Việt Nam sẽ có thêm nhiều mối quan hệ hợp tác quan trọng trên thế giới, trong đó có CHLB Đức”.

Ông Thomas Wuensch – Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật số bang Sachsen Anhalt, Đức

Tại buổi làm việc, ông Thomas Wuensch mong muốn, trong tương lại, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Bang Sachsen-Anhalt sẽ tốt đẹp hơn nữa. Hai bên có nhiều cơ hội tìm hiểu các ngành công nghiệp và thương mại của nhau, khả năng hợp tác dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Sachsen-Anhalt, cũng như mong muốn hợp tác với Việt Nam chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực mà bang Sachsen Anhalt có lợi thế như: hóa chất, chế tạo máy, năng lượng tái tạo, cung ứng đầu vào cho ô tô, logistic và vận tải kho bãi, công nghiệp kinh tế về dinh dưỡng...

Cũng tại buổi làm việc, ông Thomas Wuensch đưa ra đề xuất cụ thể với Việt Nam là hợp tác giữa tỉnh Bình Định và Bang Sachsen-Anhalt trong lĩnh vực điện gió và phát điện từ đốt rác thải. Đây là lĩnh vực năng lượng mới thân thiện với môi trường, đem lại lợi ích cho nhân dân của 2 nước.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, Việt Nam luôn hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư, phát triển tại Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ cao, điện gió, logistic... Vì vậy, Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương sẽ tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Bang Sachsen-Anhalt đến đầu tư, phát triển tại Việt Nam.

Với những thế mạnh sẵn có của hai bên, Thứ trưởng kỳ vọng, trong thời gian tới hợp tác, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Bang Sachsen-Anhalt sẽ bước sang một trang mới. Các ngành thế mạnh của Bang Sachsen-An halt cũng là những ngành quan trọng Việt Nam mong muốn phát triển.

Hòa Minh