Đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 28/6/2016, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Trương Hiểu Khâm - Phó chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại giữa tỉn

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của ông Trương Hiểu Khâm với Bộ Công Thương.

Thứ trưởng nhận định mối quan hệ hợp tác truyền thống, lâu dài của hai bên là tiền đề nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác giữa các tỉnh thành địa phương Việt Nam với Quảng Tây nói riêng trong thời gian tới.

Thứ trưởng đánh giá cao, những nỗ lực của cá nhân ông Trương Hiểu Khâm trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Tây. Thứ trưởng nhấn mạnh, sự giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây với Bộ Công Thương, các Bộ, ban ngành của Việt Nam diễn ra rất sôi động. Hai bên thường xuyên trao đổi giao lưu học hỏi giữa các đoàn, cấp và hợp tác trên nhiều lĩn vực như: công nghiệp, thương mại, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Hiểu Khâm khẳng định, Việt Nam là một trong những bạn hàng lớn của Quảng Tây và là một trong những thị trường tiềm năng. Phó Chủ tịch Quảng Tây cho biết, lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại được hai bên quan tâm thúc đẩy và thu được kết quả tốt đẹp. Năm 2015, tỉnh Quảng Tây đã vươn lên trở thành tỉnh có kim ngạch thương mại lớn nhất với Việt Nam. Năm 2015, kim ngạch thương mại Việt Nam - Quảng Tây đạt trên 25 tỷ USD và chiếm gần 1/4 kim ngạch thương mại hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quảng Tây cũng đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với hợp tác trong hai lĩnh vực “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” và “Khu hợp tác kinh tế biên giới Việt - Trung”, đồng thời đề nghị hai bên cần tập trung đẩy nhanh tiến độ của các dự án giao thông đã hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ghi nhận và bày tỏ sự nhất trí đối với những kiến nghị và đề xuất của phía Quảng Tây đã nêu nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Quảng Tây trong thời gian tới. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Trung, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên trong công tác thủ tục hành chính, thủ tục hải quan để doanh nghiệp hai bên có điều kiện phát triển thuận lợi nhất.