Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga và chương trình giao thương giữa doanh nghiệp hai nước tại Matxcơva

Nhân dịp đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đi thăm và làm việc tại Liên bang Nga và trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia năm 2014, Bộ Công

Diễn đàn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và ông Yuriy Borisovich Slyusar, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga đồng chủ trì với sự tham dự của ông Huỳnh Minh Chắc - Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Hậu Giang; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Bình. Đặc biệt tham dự Diễn đàn có trên 200 doanh nghiệp Việt Nam và LB Nga hoạt động trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng hợp dệt may, gia giày, vật liệu xây dựng, nông thủy sản, dược phẩm, dầu khí, v. v...

Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng tại diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương LB Nga Yuriy Borisovich Slyusar cám ơn và đánh giá cao việc Bộ Công Thương Việt Nam chủ động tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang LB Nga và phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nga để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương. Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, tận dụng tốt các kết quả đạt đươc tại Khóa họp 17 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là các lợi ích mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan đem lại.

Tại Diễn đàn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có bài phát biểu đánh giá về quan hệ kinh tế - thương mại Việt - Nga trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Bộ trưởng nhấn mạnh, mặc dù hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian qua phát triển khá nhanh, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong thời gian tới, hai Bên cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan để tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu Nga tham gia diễn đàn

Cũng tại Diễn đàn, các phát biểu tham luận của lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga và Cục XTTM Việt Nam đã phân tích những lợi ích to lớn từ việc thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga, qua đó không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế bền chặt giữa hai nước, thu hút đầu tư của các nhà đầu tư Liên bang Nga vào Việt Nam mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu và đầu tư vào thị trường Nga. Hai bên cũng chỉ ra những cách thức hợp tác thực chất và hiệu quả giữa các tổ chức xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp để tiến tới hiện thực hóa những cơ hội kinh doanh và đầu tư tiềm năng vì lợi ích của doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu Việt Nam tại Diễn đàn

Ngay sau khi kết thúc phần tham luận, trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Chương trình giao thương doanh nghiệp Việt - Nga. Với sự tham dự của trên 200 doanh nghiệp hai nước, hoạt động giao thương đã diễn ra hết sức sôi động, với các kết quả rất tích cực. Một số doanh nghiệp đã ký được hợp đồng, thỏa thuận hợp tác ngay tại buổi giao thương; nhiều doanh nghiệp tìm được đối tác để tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn doanh nghiệp tỉnh Thái Bình làm việc với các đối tác Nga

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga và Chương trình giao thương giữa doanh nghiệp hai nước đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra những cơ hội mới về hợp tác đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp Nga rất quan tâm đến điều kiện hợp tác với Việt Nam