Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2017

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Công Thương và Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại San Francisco chỉ đạo Cục Xúc tiến thương mại, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco phối hợp với các hiệp hội, đối tác Hoa Kỳ như CalAsian Chamber of Commerce, California Chamber of Commerce, California-Asia Business Council, East Bay Economic Development Alliance, International Affairs and Trade Development, California Governor’s Office of Business and Economic Development, Sacramento Regional Center for International Trade Development, San Francisco Mayor’s Office, San Francisco Small Business Development Center, San Francisco-HCMC Sister Cities Committee, Silicon Valley Forum, Small Business Administration San Francisco, US Commercial Service (San Francisco) tổ chức Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2017 (U.S. – Vietnam Business Forum 2017). Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Tham dự và chủ trì Diễn đàn có đồng chí Hồ Xuân Sơn, Tổng Lãnh sự, đồng chí Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đồng chí Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), ông Awinash Bawle, Đại diện Văn phòng kinh tế của Thống đốc Bang California và đại diện Lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

Diễn đàn có sự tham gia của trên 130 đại biểu là đại diện các tổ chức chính phủ, hiệp hội thương mại, doanh nghiệp tại khu vực vùng vịnh San Francisco tới tham gia, trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh với 20 doanh nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, dệt may, thực phẩm, đồ gỗ nội thất,… trong đó có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như công ty FPT, Vietnam Airlines, BECAMEX, công ty Dệt May Hoà Thọ,....

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Hồ Xuân Sơn và đồng chí Bùi Huy Sơn đã tóm lược những thành quả của quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt - Mỹ trong hơn 20 năm qua trong đó có những cột mốc đáng nhớ như việc ký Hiệp định thương mại song phương (BTA) năm 2001, Hiệp định khung đầu tư và thương mại (TIFA) năm 2007 và ký kết Ðối tác hợp tác toàn diện năm 2013, tạo dựng được khung khổ giúp doanh nghiệp hai bên hợp tác ngày càng thuận lợi. Nhờ đó, đến nay Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 và là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ. Năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa 2 nước đạt 52,2 tỷ đô la. Trong 7 tháng đầu năm 2017, đã đạt 30,99 tỷ USD (tăng 7,23% so với cùng kỳ 2016).

Đối với riêng khu vực Bờ Tây với 80% hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đi qua cảng biển ở các bang miền Tây như cảng Long Beach, Oakland, Seattle…, lượng hàng hóa đi qua tiểu bang California với Việt Nam trong năm 2016 đã đạt 19,8 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước, trong đó buôn bán trực tiếp giữa Việt Nam và California đạt 13,5 tỷ USD. Nhiều mặt hàng của Việt Nam như giầy da, quần áo, đồ gia dụng, hoa quả rất được người tiêu dùng Hoa Kỳ ưa chuộng.
Ngoài việc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, Hoa Kỳ còn là một đối tác đầu tư quan trọng. Tính đến tháng 8 năm 2017, Hoa Kỳ xếp thứ 9 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 9,4 tỷ USD.

Phiên thảo luận quan hệ thương mại và đầu tư Việt - Mỹ: Các diễn giả gồm Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bùi Huy Sơn, Phó Chủ tịch Bình Định Phan Cao Thắng, Đại diện Phòng thương mại California Châu Á Thái Bình Dương ông Samuel Driggers, Đại diện Hiệp hội Kinh doanh người Mỹ gốc Việt ông Tâm Quách, Giám đốc điều hành FPT USA ông Đặng Trần Phương, Chủ tịch ATM Travel Marketing và Vietnam MICE Club ông Gilbert Whelan đã thảo luận, chia sẻ sôi nổi trong hơn 1 giờ với nhiều nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư hai chiều, với mục tiêu hai bên cùng có lợi.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam (công ty dệt Hòa Thọ, công ty An Trí, Công ty cổ phần Đầu tư An Phát…) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ (BowerGroupAsia, HORME TRADING COMPANY, Sapiensa, Avery Interior Home, Standard Charter Bank, Innochamp, Globalmax International Inc., 8 Winds Trading Company LLC,…), các phòng thương mại và hiệp hội tại khu vực vùng Vịnh San Francisco đã có cơ hội kết nối, trực tiếp trao đổi nhu cầu và khả năng hợp tác. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội trình bày các sản phẩm, mặt hàng mang theo cho các đối tác Hoa Kỳ tại khu vực trưng bày sản phẩm.

Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ đã thành công tốt đẹp, được các doanh nghiệp, hiệp hội tại Hoa Kỳ, cũng như doanh nhân Việt kiều tại địa bàn đánh giá hiệu quả, thiết thực, giúp tăng sự hiểu biết và kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung và giữa Việt Nam với khu vực vùng Vịnh San Francisco nói riêng.


Theo Moit