Diễn đàn Phụ nữ - Hòa bình và phát triển

Tăng quyền năng, tạo bình đẳng giới, làm cho tất cả phụ nữ và trẻ em được hạnh phúc là trách nhiệm của chúng ta - những người đang sống. Đó chính là nội dung chính được thảo luận tại diễn đàn “Phụ nữ

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc diễn đàn

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Đại sứ quán và các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam tới dự. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng đã tham dự diễn đàn.

Được diễn ra trong 2 ngày (6 và 7/10), diễn đàn là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động trong phong trào phụ nữ, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữ phụ nữ các nước vì mục tiêu “bình đẳng, phát triển và hòa bình” như Hội nghị Phụ nữ thế giới lần thứ 4 tại Bắc Kinh đã đề ra. Đồng thời diễn đàn cũng còn là nơi để giới thiệu thành tựu 30 năm đổi mới của Việt Nam, phong trào phụ nữ và các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng: Phụ nữ - hoà bình và phát triển có sự gắn kết chặt chẽ, trong đó người phụ nữ là nhân vật trung tâm, có đóng góp quan trọng trong quá trình gìn giữ hoà bình và phát triển của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Trong lịch sử hàng ngàn năm qua, phụ nữ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Hiện nay cứ 100 phụ Việt Nam trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở nên thì có 70% người đang làm việc; có 6,7% lao động nữ có bằng cao đẳng và đại học trở lên. Qua nhiều thế kỷ đấu tranh không ngừng, vị thế trong xã hội của phụ nữ ngày càng được nâng cao và ghi nhận. Ông Nguyễn Thiện Nhân còn khẳng định: Phụ nữ chiếm nhiều đỉnh cao của tri thức và khoa học. Từ 2006 – 2014, Việt Nam đã phong tặng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 811 phụ nữ, chiếm 22% tổng số GS, PGS của cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn

Phụ nữ nắm giữ vị trí cao trong các cơ quan quyền lực Nhà nước đã trở thành bình thường ở Việt Nam. Tại Quôc hội, hiện nay có 24,4% đại biểu là phụ nữ; Bình quân ở cấp HĐND tỉnh, thành phố, có hơn 25% đại biểu là nữ. Trong số hơn 21 triệu phụ nữ trên 18 tuổi có hơn 15,5 triệu người tham gia Hội phụ nữ, chiếm hơn 72%. Không chỉ giỏi việc nước mà phụ nữ Việt Nam còn có truyền thống “đảm việc nhà”, luôn nêu cao tấm gương bao dung, nhân hậu, hết lòng vì gia đình…

Diễn đàn còn tập trung bàn bạc và đưa ra các khuyến nghị với Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các quốc gia, đặc biệt là các nước ASEAN nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, giảm thiểu và xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ, xóa bỏ bạo lực gia đình, giúp phụ nữ thoát nghèo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại các vùng đang có xung đột vũ trang và chiến tranh…

Đước biết thời gian qua,Việt Nam có nhiều chính sách đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới, khẳng định vai trò và quyền của phụ nữ Việt Nam. Việt Nam cũng là thành viên tích cực trong việc thực hiện công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về xoa bỏ mọi hình thức phân việt đối xử chống lại phụ nữ, ‘Cương lĩnh hành động Bắc kinh năm 1995 về phụ nữ” và cam kết thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc có liên quan đến phụ nữ.