Điện lực Như Xuân nỗ lực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn

Đến nay, Điện lực Như Xuân – Thanh Hóa đã thực hiện 100% quy trình, bán lẻ điện đến từng hộ dân trên địa bàn. Đây là niềm vui lớn ở một vùng quê nghèo, bởi không chỉ mang đến cho người tiêu dùng được

Thực trạng lưới điện tại khu vực HANT xã Xuân Bình, xã Bãi Trành

Như Xuân là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa, là 1 trong 62 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Địa hình chủ yếu là đồi núi cao và thấp, đồng bào địa phương sinh sống rải rác ven theo các đồi núi ấy để phát triển kinh tế. Với chủ trương, “nhân dân đi đến đâu điện đi đến đó”, là cả một quyết tâm lớn của chính quyền và nhân dân địa phương. Nên lưới điện cũng được hình thành, phát triển từ rất sớm. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện ở đây cũng bị “quy hoạch”, ảnh hưởng theo điều kiện núi cao, đồi dốc… gây khó khăn trong quá trình quản lý, vận hành. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng điện năng mới chỉ đáp ứng một phần sử dụng của nhân dân. Đặc biệt, người tiêu dùng phải chịu nhiều bất cập trong quá trình sử dụng điện: Giá điện cao gấp 2 đến 3 lần so với giá quy định của Chính phủ tại 02 xã Xuân Bình, xã Bãi Trành (huyện Như Xuân); chất lượng điện thấp kém; mất an toàn sử dụng điện…

Thực hiện chủ trương tiếp nhận lưới điện HANT của Chính Phủ, đến nay với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Như Xuân đã hoàn thiện thực hiện triển khai tiếp nhận lưới điện HANT tại 15 xã/ 17 xã, 02 xã còn lại là xã Xuân Bình và xã Bãi Trành đang được ĐL Như Xuân - Công ty ĐL Thanh Hóa triển khai dự án DEP, với số lượng TBA tiếp nhận và xây dựng mới là 11 TBA, tổng dung lượng là 1940kVA, tiếp nhận và bán lẻ cho 4.120 khách hàng sử dụng điện.

Từ trước ngày 12/9/2014, toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại 02 xã trên sử dụng điện qua lưới điện 10 kV do Điện lực Nghĩa Đàn – Nghệ An qua các tổ chức mua buôn, bán lẻ như: Tổ điện Nông trường Bãi Trành quản lý bán điện tại xã Bãi Trành, hợp tác xã Dịch vụ điện năng Xuân Bình quản lý bán điện tại xã Xuân Bình. Việc yếu kém, không minh bạch trong công tác quản lý, bộ máy tổ chức “cồng kềnh”, lưới điện hạ thế tại đây được xây dựng từ những năm 1990 đến nay và phát sinh chắp vá nhiều không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không tương xứng với phụ tải sử dụng và đặc biệt là không được đầu tư nâng cấp gây tổn thất điện năng cao. Để tránh tổn thất, Ban QL điện xã, Nông trường lắp công tơ tổng giao nhận điện năng cho các thôn tại các xuất tuyến 0.4kV về các thôn, trong khi người quản lý điện tại các thôn lại không có chuyên môn về điện. Tất cả những yếu tố ấy đã dẫn đến chất lượng điện năng không đảm bảo, giá bán điện đến các hộ tăng cao rất nhiều so với giá quy định của Chính phủ, hộ sử dụng điện không có hóa đơn, là một vấn đề nóng được đề cập tại các kỳ tiếp xúc cử tri hội đồng nhân dân các cấp.

Tiếp xúc với anh Nguyễn Hữu Trí - người quản lý điện (thôn 5, xã Xuân Bình) cho biết: toàn thôn có gần 100 hộ sử dụng điện từ Nông trường Bãi Trành với sản lượng điện sử dụng bình quân của các hộ trong thôn là 4.000 kWh/tháng, nhưng hàng tháng phải bù sản lượng điện với Nông trường lên tới 5.000 kWh do điện năng bị tổn thất. Vì vậy, chúng tôi phải “cân đối” giá điện của thôn để thanh toán tiền cho Nông trường, giá điện bình quân ở đây là 3.300đ/kWh. Cũng theo anh Trí, giá điện ở thôn anh là còn thấp, tại thôn 4, thôn 7 (xã Xuân Bình) lên tới 3.700đ/kWh, thôn 10 xã Bãi Trành lên tới 3.900đ/kWh.

 

Đến hết tháng 2/2014 sẽ tổ chức bán lẻ đến 100% hộ sử dụng điện trên địa bàn

Ông Hà Văn Thi – Chủ tịch UBND xã Xuân Bình ghi nhận: Hiện nay, toàn xã có 1.442 hộ đang sử dụng điện của 3 tổ chức bán điện: có 6 thôn gồm (thôn 4,5,7,9,12,13) sử dụng của Nông trường Bãi Trành; thôn Xuân Phú, Xuân Hợp, Mơ, Sim, Hùng Tiến sử dụng trạm điện 135 của xã và đang phải mua điện với giá điện cao so với giá quy định của Chính phủ. Ông còn cho biết thêm: chất lượng điện quá yếu kém, các hộ dân thường xuyên sử dụng điện trong tình trạng “ Ăn cơm bằng đèn, đi ngủ bằng điện”. Tình trạng mất điện diễn ra liên tục, nói gì đến điện năng sử dụng cho các thiết bị hiện đại trong gia đình, sản xuất!

Cần sự đồng thuận của chính quyền, nhân dân

Xuất phát từ thực trạng quản lý điện nông thôn, và thực trạng lưới điện HANT tại xã Xuân Bình, xã Bãi Trành hiện nay, việc thực hiện chủ trương tiếp nhận lưới điện HANT để bán điện đến từng hộ dân của ngành Điện là một việc làm hết sức cần thiết. Với sự chỉ đạo kịp thời, Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa, sự hợp tác của Công ty Điện Lực Nghệ An, sự ủng hộ các cấp chính quyền huyện Như Xuân và 2 xã Xuân Bình, Bãi Trành và đặc biệt là sự đồng thuận của các hộ dân tại 02 xã nói trên, công tác đầu tư cải tạo lưới điện trung thế từ 10kV lên 35kV, 11 TBA và ĐZ 0.4 sau 11 TBA trên đã thực hiện xong, nhằm chuyển đổi lưới điện từ lưới 10kV do Công ty ĐL Nghệ An quản lý sang lưới 35kV do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý và tổ chức bán lẻ đến hộ sử dụng điện, đến ngày 12/9/2014, Điện lực Như Xuân đã thực hiện đóng điện cấp điện áp 35 kV vào 02 TBA Trồi Chơn, Xuân Khánh (xã Bãi Trành), chính thức tổ chức bán lẻ đến 750 hộ sử dụng điện trước sự chào đón hân hoan của chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân tại các thôn: Xuân Khánh, Xuân Phúc, Trôi Chờn, Me xã Bãi Trành; thôn Hào, Mít xã Xuân Bình.

Không giấu nổi niềm vui, chị Lê Thị Xuân – xã Bãi Trành hồ hởi chia sẻ: Đây là niềm mong đợi của nhân dân chúng tôi từ rất lâu rồi. Kể từ nay, chúng tôi không phải “gánh chịu” giá điện “ngất trời” với Nông trường nữa. Điện tốt, điện khỏe, gia đình chúng tôi sẽ sẵn sàng đầu tư máy móc công nghiệp vào sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động!

Ông Dương Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Như Xuân tâm sự: Trong những năm qua Điện lực Như Xuân luôn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của mình, đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của huyện. Chính quyền huyện, cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tin rằng, chủ trương bàn giao lưới điện HANT cho ngành Điện quản lý để bán điện trực tiếp đến từng hộ dân là một chủ trương đúng đắn, thiết thực, sẽ góp phần cải thiện đời sống người dân nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình tại 02 xã Xuân Bình, xã Bãi Trành, Điện lực Như Xuân - Công ty Điện lực Thanh Hóa rất cần sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, các hộ sử dụng điện trong công tác giải phóng hành lang lưới điện cao, hạ thế. Hiện tại, Điện lực Như Xuân cùng với phòng Quản lý xây dựng (Công ty Điện lực Thanh Hóa) phối hợp cùng UBND huyện Như Xuân, Công ty TNHH một thành viên cao su Thanh Hóa, cùng với các hộ dân nơi có đường dây 35kV đi qua thực hiện đền bù, giải phóng hành lang (chủ yếu là cây cao su). Dự kiến đến hết tháng 12/2014, công tác giải phóng hành lang sẽ hoàn thành và đóng điện, tổ chức tiếp nhận bán lẻ đến các hộ sử dụng điện tại  09 TBA còn lại.

Không những nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác tiếp nhận HANT, Điện lực Như Xuân còn tích cực nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng; thực hiện tốt năm văn hóa, an toàn lao động trong quá trình cấp điện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD,  nhiệm vụ được giao.