Đồng Nai: Hội thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)”

Sáng ngày 28/10/2015, tại Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)”.

Sáng ngày 28/10/2015, tại Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)”.

Tham dự Hội thảo có Bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đào Trần Nhân - Tham tán Công sứ, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Trung Dũng - Tham tán Công sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phạm Trung Nghĩa - Tham tán Thương mại tại các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, ông Bùi Huy Hoàng - Tham tán Thương mại tại Trung Quốc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, tổng công ty và doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các Tham tán chủ trì Hội thảo

Hội thảo tổ chức với mục đích hỗ trợ các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các Tham tán Thương mại Việt Nam tại các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Bên cạnh đó, Hội thảo tăng cường nguồn thông tin thị trường đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp Đồng Nai có chiến lược tốt hơn trong việc thâm nhập, mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường trọng điểm, tiềm năng, tăng cường cơ hội mời gọi đầu tư vào Đồng Nai.

Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại buổi Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, 5 năm qua, Đồng Nai luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định với mức bình quân là 12%/năm. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Đồng Nai và tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Thị trường Nhật Bản có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai sau Hoa Kỳ và chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trung Quốc là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ngoài ba thị trường truyền thống này thì UAE là thị trường mới, tiềm năng mà tỉnh đang quan tâm tiếp cận, thâm nhập. Mặc dù chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đồng Nai vào thị trường này tăng trưởng khá cao theo từng năm.

Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp địa phương đối với các thị trường nói trên trong thời gian đều được thực hiện qua các đơn vị môi giới trung gian hoặc chỉ hạn chế với một số các đối tác quen thuộc, truyền thống, chưa có cơ hội thực hiện các giao dịch trực tiếp và mở rộng với nhiều đối tác vì nhiều lý do như năng lực tìm hiểu thông tin thị trường và kết nối đối tác của doanh nghiệp địa phương có phần hạn chế. Trước tình hình đó, Hội thảo hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm cập nhật tới các doanh nghiệp của tỉnh xu hướng và triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam với các thị trường này cùng một số vấn đề đặt ra khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và UAE.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong bối cảnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đang tiến triển tốt đẹp, quan hệ kết nghĩa và hợp tác phát triển kinh tế giữa tỉnh Đồng Nai với tiểu bang Arkansas (Hoa Kỳ) và thành phố Dubai (UAE) đã được thiết lập, thì Hội thảo của tỉnh Đồng Nai là cơ hội cho chính quyền và các doanh nghiệp tại địa phương tìm hiểu, kết nối đối tác với các thị trường xuất khẩu trọng điểm cũng như được các Tham tán tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể xung quanh buổi Hội thảo. Đây cũng là chương trình đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Đồng Nai cho các doanh nghiệp Đồng Nai đã, đang và sẽ đầu tư vào các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, UAE.

Ông Đào Trần Nhân - Tham tán Công sứ Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ tham luận tại Hội thảo
Ông Nguyễn Trung Dũng - Tham tán Công sứ thương mại tại Nhật Bản phát biểu tại Hội thảo
Ông Phạm Trung Nghĩa - Tham tán Thương mại tại UAE phát biểu tham luận tại Hội thảo
Ông Bùi Huy Hoàng - Tham tán Thương mại tại Trung Quốc phát biểu tại Hội thảo

Doanh nghiệp đặt câu hỏi tại buổi Hội thảo
Ông Đào Trần Nhân - Tham tán Công sứ, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ giải đáp ý kiến của doanh nghiệp
Đồng Nai là một trong những địa phương chủ động và tích cực trong việc tạo lập các cơ hội giao thương hợp tác đầu tư và thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh với các thị trường và đối tác nước ngoài, trong đó, xác định các thị trường trọng điểm là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng Kỷ niệm chương cho các Tham tán Công sứ, Thương mại các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và UAE