Đồng Nai: Hội thảo tìm hiểu cơ hội giao thương và đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ

Sáng ngày 28/1/2015, tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội thảo “Tìm hiểu cơ hội giao thương và đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ”. Tham dự hội thảo có bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phú

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư vào Hoa Kỳ và hợp tác giao thương với các đối tác tại thị trường sở tại; Cơ hội xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế, kêu gọi hợp tác đầu tư hạ tầng thương mại vào tỉnh Đồng Nai, thông qua việc đầu tư mở rộng chuỗi cửa hàng tại Đồng Nai, đồng thời chuẩn bị cho các mặt hàng, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh thâm nhập và tham gia vào chuỗi cung ứng của các Tập đoàn bán lẻ của thị trường Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
 phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm cập nhật tới các doanh nghiệp của tỉnh, xu hướng và triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, cùng một số vấn đề đặt ra khi hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường này.

Ông Đào Trần Nhân - Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
phát biểu

Ngoài các nội dung được chuyển tải chính thức trong chương trình, các quy định về thương mại và hải quan; về bảo vệ người tiêu dùng; về sở hữu trí tuệ trong thương mại; các loại hình công ty có thể thành lập tại Hoa Kỳ cũng sẽ được đề cập và trao đổi, thảo luận tại Hội thảo này. Đây là chương trình nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đang và sẽ đầu tư vào thị trường Mỹ.

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty của Hoa Kỳ
với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai



Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty của Hoa Kỳ
với Hội XNK tỉnh Đồng Nai

Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đang phát triển ngày càng tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước, “quan hệ đối tác toàn diện” đã được xác lập và việc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đang tiến triển tốt đẹp.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty của Hoa Kỳ                                     với Hiệp hội Gỗ & Thủ công Mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai

Trong 05 năm qua, Đồng Nai luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục và ổn định, bình quân mỗi năm là 12%; GDP bình quân đầu người năm 2014 khoảng 2.800 USD/năm và là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của Việt Nam với 35 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó có 29 khu đã đi vào hoạt động, tỉ lệ lấp đầy hơn 70%.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với các công ty của Hoa Kỳ

Hiện, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 1.460 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 39 quốc gia, vùng lãnh thổ và 19.500 doanh nghiệp nội địa thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Toàn cảnh hội thảo

Năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 28 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 18,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tại Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ chiếm trên khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh, với tổng giá trị đạt 3,637 tỷ USD, tăng khoảng 14,7% so với cùng kỳ, tập trung vào một số mặt hàng chủ yếu gồm: Dệt may đạt 713 triệu USD; giày dép đạt 991 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 620 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép đạt 210 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 140 triệu USD; hạt điều đạt 86 triệu USD; cà phê đạt 93 triệu USD,… Thị trường Hoa Kỳ được các chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định trong những năm tới.

Ông Đào Trần Nhân - Tham tán Công sứ, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhận định, kinh tế của Hoa Kỳ năm 2014 phát triển vượt bậc, là điểm sáng nhất trong bức tranh toàn cảnh kinh tế toàn cầu, GDP tăng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua (đạt 3,2%), dự báo năm 2015 GDP của Hoa Kỳ đạt 3,7%, đóng góp 18% vào tốc độ tăng GDP toàn cầu.

Điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường khổng lồ và đa dạng này, sẽ giúp cho hàng hóa của Việt Nam được lưu thông mạnh mẽ hơn, không những tại thị trường Hoa kỳ mà còn sang các quốc gia khác. Song song đó, những khó khăn cũng phải ít, do năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp còn yếu, việc cần làm ngay là các doanh nghiệp xuất khẩu Đồng Nai cần phải có sự liên kết chặt chẽ, để đủ nội lực, đủ điều kiện về pháp lý, hoàn thiện các chính sách kỹ thuật để bảo hộ hàng hóa, chú trọng kỹ về chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nước sở tại, thì hàng hóa Việt Nam mới có điều kiện tiến sâu hơn vào thị trường Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nghiệp xuất khẩu tại tỉnh Đồng Nai cũng đặt các câu hỏi liên quan đến các cơ chế, chính sách, có liên quan, để tiếp cận thị trường Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Made in USA Works và các Hiệp hội ngành hàng của địa phương có nhu cầu mở rộng thị trường và hoạt động đầu tư tại Hoa Kỳ.