Đồng xu 1 bảng mới của Anh với các biểu tượng của Anh, Scotland (Xcốt-len), xứ Wales và Northern Ireland (Bắc Ai-len) sẽ được đưa vào lưu hành từ ngày 28/3, ngay trước khi tiến trình đàm phán rời Liên minh châu Âu (EU) của nước này được khởi động.

Đồng xu 12 cạnh là thay đổi đầu tiên về hình thức đối với đồng 1 bảng kể từ khi được lưu hành vào năm 1983. Bộ Tài chính Anh cho biết đồng xu mới này sẽ là an toàn nhất trên thế giới trước sự hoành hành của nạn tiền giả. Có khoảng 3% số đồng xu tròn hiện nay là giả.

Đồng tiền mới sẽ mỏng hơn, sáng màu hơn và nhẹ hơn so với đồng tiền cũ và sẽ tạo ảnh ba chiều, với biểu tượng "£" sẽ biến thành số "1" khi nhìn từ góc khác. Chân dung Nữ hoàng Elizabeth II sẽ xuất hiện ở mặt trước của đồng xu, trong khi hoa hồng nước Anh, cây kế của Scotland, cây tỏi tây của xứ Wales và cỏ ba lá của Northern Ireland sẽ xuất hiện ở mặt sau, trên một chiếc vương miện.

Liên quan đến việc Anh ra khỏi EU, Thủ tướng Theresa May ngày 29/3 dự kiến sẽ chính thức thông báo về kế hoạch đã khiến đồng bảng rớt giá mạnh so với đồng euro và USD.

Hầu hết các cử tri Scotland và Northern Ireland muốn Vương quốc Anh ở lại EU, trong khi đa số người dân Anh và xứ Wales ủng hộ việc Anh ra khỏi khối.