Truyền thông Thái Lan ngày 28/3 cho biết nếu phía Trung Quốc không nộp bản thiết kế dự án đúng thời hạn, dự án đường sắt Thái-Trung sẽ đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị trì hoãn.

Trước đó, phía Trung Quốc đã nộp thiết kế dự án đối với tuyến đường dài 252,5 km giữa Bangkok và Nakhon Ratchasima. Tuy nhiên, nội dung liên quan đến vật liệu xây dựng được viết bằng tiếng Trung. Các nhà chức trách Thái Lan đã yêu cầu phía Trung Quốc nộp tài liệu mới trước thời điểm cuối tháng 3/2017. Nếu tài liệu được phía Thái Lan yêu cầu không nộp đúng hạn, cuộc họp lần thứ 17 của ủy ban chung dự án được tổ chức tại Bắc Kinh tới sẽ bị hủy.

Tài liệu thiết kế dự án đã hoàn thành 80%. 20% chưa hoàn thành liên quan đến việc dịch thuật vật liệu xây dựng từ tiếng Trung sang tiếng Thái. Nếu phía Trung Quốc không nộp tài liệu, Cơ quan đường sắt Thái Lan (SRT) sẽ không tính toán được chi phí xây dựng để lên kế hoạch đưa ra mức giá tham khảo cần thiết để đấu thầu.

Nếu cuộc họp lần thứ 17 sắp tới không diễn ra, dự án đường sắt Thái-Trung trị giá 179 tỷ baht cũng sẽ bị trì hoãn và điều này có thể dẫn đến việc dự án bị hủy. Tại thời điểm này, chưa rõ cụ thể thời điểm nội dung dự án sẽ được trình Nội các để xem xét thông qua. Thậm chí, nếu bản thiết kế dự án được hoàn thành, vẫn cần phải triển khai việc đánh giá tác động đến môi trường và sức khỏe.

Thêm vào đó, một khó khăn nữa hiện nay là việc cấp giấy phép lao động cho 300 kỹ sư người Trung Quốc làm việc cho dự án. Theo Luật của Thái Lan, kỹ sư người nước ngoài làm việc cho các dự án xây dựng tại Thái Lan cần phải qua đợt sát hạch và có giấy phép nghề nội địa. Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan sẽ gặp Hội đồng Kỹ sư vào ngày 30/3 để bàn bạc. Các nhà chức trách Thái Lan được cho đang xem xét việc tổ chức đợt sát hạch tại Trung Quốc do số lượng lớn kỹ sư tham dự.

Trong một diễn biến khác, phía Nhật Bản sẽ nộp đầy đủ tài liệu liên quan đến dự án tuyến đường sắt cao tốc nối Bangkok và Chiang Mai vào tháng 6/2017. Các nhà chức trách Nhật Bản đang tiến hành việc xem xét phát triển các khu vực dọc theo tuyến đường sắt. Nội dung dự án dự kiến sẽ được trình Nội các vào tháng 9/2017.