Đừng bỏ qua lễ hội Hoa hồng Bulgaria lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Nhân kỷ niệm 68 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, Đại sứ quán Bulgaria sẽ phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tổ chức Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè lần đầu tiên tại V

Đại sứ Bulgaria H.E. Evgueni Stoychev cho biết: Lễ hội nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống Bulgaria, trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng hoa hồng, chế biến các chế phẩm làm từ hoa hồng cho nhân dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Đây cũng là dịp để gần 40.000 người Việt Nam từng sinh sống và học tập tại Bulgaria hội ngộ, sống trong thế giới Bulgaria thu nhỏ và ôn lại những kỷ niệm ghi dấu một thời; là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam tìm hiểu những nét đẹp văn hóa - nghệ thuật tinh tế của hoa hồng - vốn được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho tình yêu và phái đẹp. Đồng thời, là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Được biết, ngày hội hoa hồng được tổ chức hàng năm tại thung lũng hoa hồng của Bulgaria bắt đầu từ năm 1903 vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Từ năm 1971, ngày hội hoa hồng trở thành quốc lễ của Bulgaria, hàng năm có 5.000 người tham gia. Điều đặc biệt trong các lễ hội này là nghi lễ hái hoa và chưng cất tinh dầu hoa hồng của các nghệ nhân.

Đại sứ Evgueni Stoychev chia sẻ thêm: Cách đây 4 tháng, việc tổ chức lễ hội hoa hồng đầu tiên ở Hà Nội mới chỉ là ý tưởng táo bạo nhưng bây giờ đã dần trở thành hiện thực. Đặc biệt, đây sẽ là lễ hội hoa hồng ở nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay do Bulgaria tổ chức. Điểm nhấn của lễ hội đó là khu vực đảo công viên Thống nhất sẽ được trang trí thành đảo Hoa hồng diện tích 6.000 m2 với đủ các loại hoa hồng rực rỡ, những bụi hoa hồng cổ thơm ngát kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính, chiêm ngưỡng những lâu đài hoa hồng tình yêu bên thung lũng hoa hồng Kazanluk, trao gửi ước mơ bên giếng Nguyện ước hoa hồng theo truyền thuyết Bulgaria…. Nhiều sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa hoa hồng như: lễ hội đường phố, cuộc thi bình chọn Nữ hoàng Hoa Hồng; đêm hội hoa đăng “Bông hồng trao em”; diễu hành đường phố của các nghệ sỹ xiếc và đoàn xe hoa; lễ hội âm nhạc do ban nhạc từ Bulgaria biểu diễn và các nghệ sĩ Việt Nam, áo cưới bằng hoa hồng…

Tại lễ khai mạc lễ hội hoa hồng, Bulgaria sẽ tặng các giống hoa hồng quý nhất của mình cho thành phố Hà Nội.

Hà Minh