“Đường lớn đã mở đi tới tương lai...”

“Thời gian không đợi
Cả trời đất vào xuân, cùng ta đồng khởi
Cho những mùa gặt lớn mai sau”.
(Với Đảng, mùa xuân - Tố Hữu)

Thời gian chầm chậm trôi như đặc tính cố hữu của nó, nhưng dường như con tàu thời gian tăng tốc hơn trong những tháng cuối năm. Mới trung tuần tháng 11 âm lịch mà mùa Xuân đã hiện hữu ở đâu đây. Nhìn lên trời xanh, trông ra biển cả, ngắm nhành lộc biếc, nơi nơi rộn rã khoe sắc, mở lòng đón chào Xuân Bính Thân, chan hòa với lòng người nao nức hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cái sự rộn rã và nao nức ấy dấy lên khi ngày 15/9/2015 Đảng ta thông qua các cơ quan thông tấn báo chí công bố và lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào 2 dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tính đến ngày 6/11/2015, đã có 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp các ý kiến của đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, của các tổ chức, cá nhân và ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ cấp tỉnh góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Theo tổng hợp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII, hầu hết các ý kiến thống nhất đánh giá: Dự thảo các Văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Cũng trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng, từ 15/9 đến 3/11/2015, thành công của tất cả 67 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương như một nhành Xuân sớm gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhận xét rằng, Đại hội của Đảng bộ các cấp “Hoàn thành sớm hơn gần 2 tháng so với nhiệm kỳ trước, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Đại hội của Đảng bộ các cấp hoàn thành sớm hơn gần 2 tháng, ngoài những nguyên nhân về công tác tổ chức, công tác cán bộ, thì chắc hẳn có một nguyên nhân quan trọng là những thành tựu kinh tế xã hội chủ yếu trong 5 năm qua: Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, GDP năm 2015 tăng trên 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua; Mô hình tăng trưởng được cải thiện, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP tăng từ 79,42% năm 2010 lên 82,5% năm 2015.

Những thành tựu này không chỉ tạo ra bầu không khí phấn khởi, đổi mới, dân chủ trong cả nước, mà còn giúp chúng ta tự tin hơn trong hội nhập quốc tế. Hội nghị Trung ương 14 đã tập trung thảo luận, thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và giao cho Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo Đoàn Đàm phán tiếp tục cùng các bên tham gia TPP hoàn tất các thủ tục để chính thức ký kết Hiệp định vào đầu tháng 2/2016.

Con đường đi sáng rõ, tự tin phải chăng đó là những yếu tố tâm linh khiến con tàu thời gian lao nhanh vun vút, băng băng hướng đến Xuân Bính Thân, hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nơi đưa ra những quyết sách, cũng là những nguyện vọng của dân tộc ta trong chặng đường sắp đến.

Ngọc Châu