EVN HCMC: Đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà Nước

Sáng nay, ngày 18/4/2013, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước. Tới dự có bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Cô

Tại hội nghị, ông Lê Văn Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN HCMC đã ôn lại chặng đường 38 năm xây dựng và phát triển đơn vị, đồng thời nêu một số phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

EVN HCMC ngày nay, tiền thân từ Sở quản lý và phân phối điện Thành phố Hồ Chí Minh, được ra đời năm 1976, trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam - thuộc Bộ Điện và Than. Năm 1981 đổi tên thành Sở Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN). Năm 2010, Sở Điện lực phát triển thành EVN HCMC theo lộ trình tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ. Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ CNV-NLĐ ngành Điện Thành phố qua nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp, phát huy và giữ gìn truyền thống đoàn kết, thống nhất, gắn bó với ngành nghề, vượt qua mọi khó khăn thách thức; chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, xây dựng EVN HCMC ngày một phát triển bền vững cả về quy mô và chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong suốt nhiều năm liền, đáp ứng đầy đủ nguồn cung ứng điện cho phục vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế của Thành phố trong thời gian qua.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (giữa) và ông Huỳnh Thành Lập - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh (áo trắng) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân EVN HCMC.

Theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, những năm qua, EVN HCMC luôn được biểu dương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Về lợi nhuận, EVN HCMC luôn đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận Tập đoàn giao. Tổng lợi nhuận bình quân trong giai đoạn 2001-2010 đạt hơn 163 tỷ đồng/năm.

Từ sản lượng điện thương phẩm cung ứng đạt 645,7 triệu kWh với khoảng 25% số hộ dân được dùng điện lưới và khả năng cung cấp tối đa chưa được 200 MW vào năm 1976, sau 20 năm phấn đấu và trưởng thành, đến năm 1995, năng lực cung ứng đã được nâng cao đáng kể với công suất cực đại, tăng gấp ba lần và sản lượng điện thương phẩm tăng hơn bốn lần, sản lượng điện cả năm đạt 02 tỷ 816 triệu kWh. Tính đến cuối năm 2012, EVN HCMC đã cung ứng sản lượng điện thương phẩm đạt 16 tỷ 725 triệu kWh, tăng sáu lần so với năm 1995, chiếm 16% tổng sản lượng điện thương phẩm của cả nước. Điện năng tiêu thụ bình quân đầu người của Thành phố đến cuối năm 2012 đã đạt hơn 2.190 kWh/người/năm, gần gấp hai lần so với mức tiêu thụ bình quân của cả nước.

Về định hướng từ nay đến năm 2015, EVN HCMC đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt sản lượng điện thương phẩm 23 tỷ kWh; tiết kiệm điện hơn 2% sản lượng điện thương phẩm để duy trì hệ số đàn hồi năng lượng ở mức dưới 0,8; công suất cực đại đáp ứng đến 4.000 MW; tổn thất điện năng giảm gần 5%. Đến năm 2020 đạt trình độ phát triển ngang tầm khu vực, trong đó quyết tâm thực hiện trở thành nhà sản xuất, kinh doanh và cung ứng chuyên nghiệp.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, EVN HCMC đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố ghi nhận và đánh giá cao, khen thưởng bằng nhiều hình thức: Đặc biệt là mới đây nhất , tháng 01/2013, Chủ tịch nước đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý khác trong quá trình hoạt động, như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, các năm 1991, 2010; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1995; Huân chương Lao động hạng Ba các năm 1985, 2002 của Chủ tịch Nước và nhiều Bằng khen – Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công Thương; UBND Thành phố Hô Chí Minh; Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Trong buổi lễ được tổ chức long trọng này, một lần nữa, ghi nhận những nỗ lực vượt khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. EVN HCMC đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý sau: Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước trao tặng cho 02 cá nhân là: ông Trần Khiêm Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Thường trực và ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc - EVN HCMC, đã có thành tích suất xắc trong công tác từ năm 2007 - 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc và nhiều Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích suất xắc trong công tác.

Trước đó, ngày 02/02/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, EVN HCMC đã được được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động theo Quyết định số 26 QĐ- CTN ngày 07/01/2013.

Những phần thưởng cao quý đó đã khẳng những nỗ lực, đóng góp của ngành, là niềm khích lệ lớn lao đối với hơn 7.000 cán bộ, công nhân của EVN HCMC, song cũng đòi hỏi trong thời gian tới, Tổng Công ty phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt hơn nữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Hồng Lực