Giá dầu sẽ tăng lên 75USD/thùng vào quý 3

Giá dầu thô hôm thứ ba tiếp tục giảm từ ngưỡng cao nhất trong vòng 3 năm do nhà đầu tư chốt lời, tuy nhiên vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng việc OPEC cắt giảm sản lượng có thể giúp thị trường dầu thế giới
Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 1 giảm 57 cent xuống 63,73 USD/thùng.

Tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent giảm 76 cent xuống 69,5 USD/thùng.

Giá dầu giảm do nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh vừa qua khi giá dầu Brent và WTI đều đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 3 năm do được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng và OPEC tích cực cắt giảm sản lượng.

Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak nhận định lượng dầu thừa đang dần rút xuống và thị trường đang dần được tái cân bằng.

Tuy nhiên việc Mỹ tăng sản lượng vẫn là nỗi lo của các nhà đầu tư khi dữ liệu tuần trước cho thấy số lượng giàn khoan Mỹ tăng 10 giàn lên 752 giàn- ngưỡng cao nhất trong vòng hơn 4 tháng.

Mặc dù vậy, ngân hàng Morgan Stanley nâng dự báo giá dầu Brent trong quý 3 từ mức 63 USD/thùng lên 75 USD/thùng.


NDH