Trong phiên giao dịch ngày 27/3, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm sút do các nhà đầu tư vẫn quan ngại và không chắc chắn về khả năng các nước khai thác dầu mỏ sẽ kéo dài kế hoạch cắt giảm sản lượng đã được nhất trí trước đó nhằm làm giảm tình trạng dư dôi nguồn cung trên toàn cầu.

Kết thúc phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao kỳ hạn tháng 5/2017 giảm 33 xu (giảm 0,7%) xuống 47,63 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 5/2017 giảm 17 xu Mỹ xuống 50,63 USD/thùng, sau khi trước đó giá dầu Brent có lúc được giao dịch ở mức thấp 50,03 USD/thùng.

Cuối tuần qua, một ủy ban gồm bộ trưởng các nước thành viên trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý sẽ xem xét việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác. Hồi đầu t háng 12/2016, OPEC và 11 nước sản xuất dầu thô khác, trong đó có Nga, đã đồng ý cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày tổng cộng trong nửa đầu năm 2017.

Trong khi nhiều nước thành viên OPEC kêu gọi kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng khai thác, Nga vẫn chưa quyết định rõ ràng. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết hiện vẫn còn quá sớm để kêu gọi kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu mỏ.