Giá dầu thô $100/thùng là hợp lý

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ của A-rập xê-út, ông Ali Al-Naimi cho biết, giá dầu ở mức $100/ thùng là mức giá hợp lý và không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.
"Giá dầu sẽ giữ vững ở mức này trong tương lai đã được thấy rõ. Giá dầu thô hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của châu Á". Ông Naimi nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hong Kong ngày 19 tháng 3 vừa qua.

Theo số liệu của Joint Organization Data Initiative (Tổ chức dữ liệu Sáng kiến), Ả-rập xê-út là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã tăng lượng sản xuất và mua bán dầu vào tháng Một năm nay. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, trong tháng Hai, Vương quốc này đạt sản lượng sản xuất 9,25 triệu thùng dầu/ngày. 

 Ông Naimi cũng cho rằng, giá dầu lên xuống trong vòng 15 năm qua với mức giao động nhiều nhất trong lịch sử, theo đó định nghĩa về mức giá hợp lý cũng có những thay đổi. "Bài phát biểu đầu tiên của tôi ở châu Á với tư cách Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ tại Singapore năm 1996. Giá dầu lúc đó ở mức $20 /thùng, tôi đã nhận định là mức giá phải chăng tại thời điểm đó." Bốn năm sau, mức giá khoảng $27/thùng vẫn được xem là vừa phải, Ngài Bộ trưởng nhấn mạnh: " Ngày nay, giá dầu khoảng $100/thùng là mức giá hợp lý."

 Giá dầu thô ở Mỹ giảm 26 cents, tương đương 0,3% xuống $93,19/ thùng vào ngày 19 tháng 3 tại New York Mercantine Exchange. Giá dầu được giao dịch ở ICE Future Europe exchange tại chi nhánh ở Luân Đôn giảm 57 cents xuống $109,25/ thùng.

 Ả rập xê út quan tâm đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chứ không phải là giữ giá dầu ở mức cụ thể nào. Ngài Naimi nhấn mạnh, bất kỳ ý kiến nào cho rằng quốc gia này đang cố gắng giữ giá dầu ở mức cao để thu lợi là "không thực tế".

 Vương quốc Ả rập xê út sẽ là nhà cung cấp dầu thô đáng tin cậy cho châu Á và thế giới, kể cả khi nhu cầu tiêu thụ dầu trong nước tăng. Kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này sẽ không bị ảnh hưởng vì nhu cầu tiêu thụ dầu trong nước không tăng lên cùng lúc với nhu cầu thế giới. Quốc gia này sẽ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và khí tự nhiên để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. 

 Xuất khẩu dầu mỏ sang châu Á của Ả rập xê út từ năm 1997 đến nay đã tăng hơn 50%. Xuất khẩu sang Trung Quốc từ con số  không  vào năm 1999, nay lên đến 1 triệu thùng 1 ngày. "Mức tiêu thụ dầu mỏ trong nước tăng lên là tạm thời. Ả-rập xê-út sẽ giữ vững vị trí là nhà cung cấp dầu mỏ lâu dài và đáng tin cậy cho châu Á và thế giới.", ngài Bộ trưởng cam kết.