Hà Nam: Điểm bán hàng Việt Nam, doanh nghiệp và người tiêu dùng đều hưởng lợi

Trong buổi làm việc, kiểm tra điểm bán hàng Việt Nam tại Hà Nam (Siêu thị Lan Chi Mart - Đồng Văn, Hà Nam), Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao hiệu quả bước đầu điểm bán hàng Việt

Hấp dẫn người tiêu dùng chọn lựa mua sắm

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lan Chi (đơn vị đầu tư siêu thị Lan Chi Mart - Khu công nghiệp Đồng Văn 1, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - mô hình Điểm bán hàng Việt Nam cố định đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam) cho biết: Doanh nghiệp luôn nhận thức hàng Việt Nam có thế mạnh về giá cả, chất lượng, cần được quảng bá để làm sao nhanh chóng đến được tay người tiêu dùng. Với đơn vị, ủng hộ hàng Việt Nam cũng chính là ủng hộ nền sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Vì vậy, tại các chuỗi siêu thị của Lan Chi trên toàn quốc, tỷ lệ hàng Việt Nam luôn ở mức cao. Sau khi Lan Chi Mart (Đồng Văn, Hà Nam), được lựa chọn là điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào Hàng Việt Nam”, siêu thị đã dành một diện tích đáng kể tại khu vực trung tâm, bắt mắt, thuận tiện, tiến hành cải tạo, bố trí kệ trưng bày, cũng như trang trí biển hiệu tuyên truyền. Ông Tuấn cho biết, 70% hàng hóa trong Lan Chi Mart - Hà Nam là hàng Việt Nam, chủ yếu là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm bánh kẹo, đặc sản địa phương… Riêng tại điểm cố định hàng Việt 100% là hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất, đặc biệt bao gồm nhiều sản phẩm của Hà Nam. Hiệu quả bước đầu điểm bán hàng Việt cố định mang lại cho Lan Chi Mart - Hà Nam là đã thu hút, hấp dẫn nhiều người tiêu dùng đến thăm quan mua sắm, doanh thu của siêu thị tăng 30% so với thời điểm chưa có điểm bán hàng Việt cố định.

Tại Lan Chi Mart - Hà Nam, điểm bán hàng Việt Nam ở vị trí trung tâm, thuận tiện và bắt mắt

 

Cơ hội tiếp cận hàng hóa chính hãng đảm bảo về chất lượng, giá cả phải chăng

Xuất phát từ thực tế Hà Nam tập trung nhiều khu công nghiệp với lực lượng công nhân đông đảo (Lực lượng công nhân này có thu nhập ở mức trung bình, có nhu cầu lớn về các mặt hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả phải chăng). Theo lãnh đạo Sở Công Thương Tỉnh, trước đây, công nhân Hà Nam thường mua hàng ở các phiên chợ nông thôn, nhưng không thực sự thuận lợi vì phiên chợ thường mở vào sáng sớm, trong khi công nhân chỉ có nhiều thời gian sau khi tan ca (sau 5 giờ chiều). Để hỗ trợ công nhân có điều kiện mua hàng Việt chính hãng, hàng năm, Sở Công Thương Hà Nam phối hợp với các doanh nghiệp (DN) tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về các khu công nghiệp, khu chế xuất. Các phiên chợ này đã phần nào thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa của công nhân, nhưng do thời gian ngắn nên hiệu quả chưa cao.

Công nhân khu công nghiệp Đồng Văn I được tiếp cận với hàng hóa chính hãng, giá phải chăng

Thực hiện chủ trương của Bộ Công Thương, giúp doanh nghiệp có một điểm bán hàng cố định đồng thời hỗ trợ công nhân có địa chỉ mua sắm hàng Việt có chất lượng, giá cả phải chăng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, Điểm bán hàng Việt Nam cố định được Sở Công Thương Hà Nam xây dựng tại Siêu thị Lanchi Mart - huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Các DN đưa hàng vào các Điểm bán hàng này đều cam kết sẽ duy trì ổn định hàng hóa trong ít nhất 5 năm.Theo đó, không chỉ DN, mà người tiêu dùng (NTD), nhất là công nhân khu công nghiệp Đồng Văn được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình này.

Theo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa điểm bán hàng Việt Nam là rất cần thiết, cần có sự tham gia tích cực của các địa phương để nhân rộng mô hình

 

Kiểm tra Điểm bán hàng Việt Nam cố định tại Hà Nam, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao sự phối hợp của của Sở Công Thương Hà Nam trong suốt quá trình xây dựng, hoạt động của Điểm bán hàng, Thứ trưởng cũng đề nghị Sở tiếp tục sát sao trong công tác quản lý, giám sát đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết các quy định về chất lượng, giá cả hàng hóa… điều này sẽ khẳng định uy tín của chương trình, giúp người tiêu dùng yên tâm, tin tưởng khi sử dụng hàng hóa là hàng Việt Nam. Đây cũng là điểm mấu chốt, quan trọng để nâng cao uy tín, nhân rộng mô hình Điểm bán hàng với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam.

Sắp tới, Sở Công Thương Hà Nam cho biết sẽ mở thêm một số Điểm bán hàng Việt Nam tại Siêu thị Lan Chi Mart - Lý Nhân, Trung tâm Thương mại Minh Khôi - Phủ Lý và Chợ Phủ - thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục.

Với những lợi ích thiết thực của chương trình, Thứ trưởng Thoa khẳng định các điểm bán hàng Việt cố định là rất cần thiết, nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước hình thành thói quen tiêu dùng hàng Việt, các địa phương cần tăng cường phối hợp, quan tâm hỗ trợ nhân rộng mô hình này.