Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam: Chung tay vì Tầm vóc Việt

Trong những ngày cuối năm 2014 này, một triệu ly sữa, tương đương 21 ngàn thùng sữa TH true MILK sẽ được Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam triển khai trao tặng cho con em các gia đình công nhân, chủ yếu

Với thông điệp “Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam - Chung tay vì Tầm vóc Việt”, món quà đặc biệt ý nghĩa này được Hiệp hội trao tặng đến 15 tỉnh thành phố có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổng công ty trên khắp cả nước nhân dịp Tết đến Xuân về.

Ngày 18 – 19/10, tại Thành phố Hà Nội đã long trọng diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE). Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 đại biểu. Ban Chấp hành đã bầu 15 đại biểu vào Ban Thường vụ. Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 cùng 05 Phó Chủ tịch là bà Thái Hương - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Tập đoàn TH; bà Phạm Hồng Hạnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn; bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank); bà Nguyễn Thị Lệ Hồng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai; bà Hà Thị Thu Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại buổi lễ.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam, nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với những mảnh đời còn nhiều bất hạnh, đặc biệt là trẻ em.

Năm nay, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam với sự tài trợ của Tập đoàn TH sẽ trao tặng 1 triệu ly sữa tươi sạch TH true MILK trị giá 7 tỷ đồng cho trẻ em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động xuất phát từ tấm lòng thấu hiểu, yêu thương, chia sẻ của các Hội viên Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đến người dân, nhất là những chị em công nhân còn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống với một mong muốn cùng chung tay vì hạnh phúc đích thực của cộng đồng. Đồng thời, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cùng Tập đoàn TH muốn kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp cùng góp sức dành cho trẻ em một chế độ dinh dưỡng được cải thiện hơn, một môi trường học tập tốt hơn.

Ông Hoàng Vệ Dũng - Phó TGĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Đức Giang phát biểu tại buổi lễ trao tặng sữa.

Sáng ngày 21/12, lễ trao tặng 120.000 ly sữa cho con em công nhân nghèo thuộc Tổng Công ty May Đức Giang của Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở của Công ty (Hà Nội). Tham dự buổi lễ trao tặng sữa, có bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn TH.

Bằng những ly sữa của lòng nhân ái, Hiệp hội mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn với chị em công nhân trong các doanh nghiệp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của nữ doanh nhân trong việc phát triển trí tuệ, thể lực cho thể hệ trẻ nhằm nâng cao Tầm vóc Việt trong tương lai. Đây cũng là sự khởi đầu cho rất nhiều những hoạt động từ thiện, xã hội mà Hiệp hội hướng đến trong tương lai, để là cầu nối cho những nữ doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với cộng đồng xã hội./
B. Nga