Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

Ngày 15/8/2014, tại Hà Nội, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cùng đại diện các Bộ, Ban Ngành TW và lãnh đạo các địa phương, các đơn vị hội viên Hiệp hội, các thế hệ lãnh đạo Hiệp hội qua các thời kỳ và các cơ quan thông tấn báo chí.

Là một trong những hiệp hội ngành nghề ra đời đầu tiên của cả nước, qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã thực sự trở thành cầu nối và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp thuốc lá, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trải qua 6 kỳ đại hội, Hiệp hội đã từng bước ổn định, củng cố tổ chức, phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Số lượng hội viên đã tăng lên nhanh chóng, từ 25 hội viên ban đầu, đến nay đã có 64 hội viên, tập hợp được hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực thuốc lá: sản xuất nguyên liệu, phụ liệu, thuốc lá điếu, dịch vụ thương mại… gồm các thành phần kinh tế Nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài. Trong 25 năm qua, Hiệp hội đã nộp ngân sách tăng trung bình hàng năm là 20%/năm. Năm 1989, toàn ngành Thuốc lá nộp NSNN là 100,5 tỷ đồng, tương đương 18 triệu USD, đến năm 2013, con số nộp NSNN đã tăng lên 19.562,3 tỷ đồng, xấp xỉ 01 tỷ đô la Mỹ. Các đơn vị hội viên Hiệp hội đã từng bước đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, chuyển đổi nhanh chóng sang cơ giới hóa và tự động hóa, góp phần tăng sản lượng, năng suất và hiệu quả sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ quá trình hiện đại hóa công nghệ, cải tiến máy móc, thiết bị, chất lượng thuốc lá được đảm bảo, giảm dần hàm lượng tar, nicotine trong điếu thuốc, đặc biệt là thuốc lá đầu lọc và các loại thuốc lá trung, cao cấp tăng mạnh, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần hạn chế thuốc lá nhập lậu, qua đó hạn chế nhập siêu và giảm thất thoát ngoại tệ cho nền kinh tế. Tỷ trọng thuốc lá đầu lọc đã tăng từ 50% năm 1990 lên 98% năm 2004, và đến nay, cơ cấu sản phẩm thuốc lá không đầu lọc tiêu thụ nội địa chỉ chiếm 0,18%, thuốc lá phổ thông 61,08%, thuốc lá trung-cao cấp 38,74%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Về xuất khẩu: Các đơn vị hội viên Hiệp hội đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, chủ động hợp tác với các đối tác, bạn hàng quốc tế để tăng dần sản lượng và kim ngạch xuất khẩu. Nhiều sản phẩm thuốc lá đã xuất khẩu sang thị trường châu Á, châu Phi. Nếu năm 2007, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 64 triệu USD, thì đến năm 2013, con số này đã tăng lên 185,6 triệu USD, tăng trưởng bình quân 19,4%/năm; trong đó Tổ hợp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao, bình quân 22,6%/ năm trong giai đoạn 2009-2013, đến nay đã đạt trên 160 triệu USD. Bên cạnh đó, Hiệp hội đã luôn sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong cuộc chiến chống thuốc lá nhập lậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đánh giá cao những thành tích của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam trong những năm qua và nhấn mạnh, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam là một trong những hiệp hội ngành nghề ra đời sớm và hoạt động có hiệu quả trong ngành Công Thương. Trước những yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Thứ trưởng đề nghị Hiệp hội cần nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển các loại nguyên phụ liệu có chất lượng, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm thuốc lá sang trung và cao cấp; Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, là tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp ngành thuốc lá, đoàn kết giữa các hội viên, có chiến lược phát triển phù hợp cho ngành để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, cạnh tranh với sản phẩm nhập lậu, từng bước đẩy mạnh xuất khẩu; Tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá; tham gia xây dựng chính sách vĩ mô, để ngành Thuốc lá phát triển đúng chủ trương, định hướng của Nhà nước.

 Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho những thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam xin kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng một số nội dung sau:

1. Tạm thời chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá vào thị trường trong nước để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Sau khi đã ngăn chặn được đáng kể lượng thuốc lá nhập lậu, sẽ xem xét tăng thuế suất thuế TTĐB theo lộ trình tăng dần, phù hợp với tình hình thực tế. Lộ trình tăng thuế TTĐB thuốc lá như sau: Tăng lên 70% từ năm 2018; Xem xét lần tăng thuế tiếp theo sau 5 năm, mức tăng không quá 5%.

2. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu; Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai khẩn trương, toàn diện, kiên quyết chống buôn lậu thuốc lá ở cả đầu vào và đầu ra như Chính phủ đã làm trong những năm 1990. Ngăn chặn buôn lậu thuốc lá tại các cửa khẩu, các tuyến biên giới; đồng thời kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cửa hàng, tụ điểm, đối tượng lưu trữ, vận chuyển buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên thị trường.

3. Dừng việc tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo quy định của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành Thuốc lá cam kết hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu và tiêu hủy thuốc lá theo quy định của pháp luật.

4. Điều chỉnh lộ trình giảm tar, nicotine trong thuốc điếu phù hợp với thói quen tiêu dùng, gout hút và tình hình thực tế hiện nay.