Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam: Luôn sát cánh với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Đó là khẳng định của Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (TLVN), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty TLVN tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74B) ngày 6/9/

Ngày 6/9/2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74B) và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã có buổi làm việc về công tác chống buôn lậu thuốc lá. Tham dự buổi làm việc có Phó Cục trưởng C74B Trung tá Trần Thanh Hiển, ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội TLVN…

Tại buổi làm việc, Trung tá Trần Thanh Hiển cho biết: Thực hiện Chỉ thị 30 về công tác đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu, Cục đã triển khai nhiều phương án đấu tranh và đã có những kết quả tích cực, thu giữ hàng trăm ngàn bao thuốc lá nhập lậu.

Điển hình là vụ bắt giữ hơn 40.000 bao thuốc lá nhập lậu từ Campuchia về Long An đầu tháng 9 vừa qua. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo C74B, hàng chục trinh sát ập vào bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển hàng từ Campuchia về Việt Nam tại Cửa khẩu Tho Mo (xã Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, tỉnh Long An). Đây là đường dây buôn lậu có quy mô, đã tồn tại nhiều năm qua. Theo lời khai ban đầu, các nghi can móc nối với một số người sinh sống ở Campuchia, thường xuyên tập kết thuốc lá ngoại và đường cát tại địa điểm sát biên giới. Sau đó điều phối “đàn em” vận chuyển thuốc lá bằng ghe máy về Long An.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trung tá Trần Thanh Hiển cũng phản ánh: Hiện nay, công tác đấu tranh chống loại tội phạm này vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh. Bên cạnh đó, sự không đồng nhất trong một số văn bản quyphạm pháp luật hiện tại (Bộ Luật Hình sự 2015; Luật Đầu tư; Luật Thương mại; Nghị định 124/2015/NĐ-CP…) đã dẫn đến sự khó khăn trong việc xử lý các vụ bắt giữ buôn lậu thuốc lá.

Để công tác chống buôn lậu thuốc lá trong thời gian tới có hiệu quả, lãnh đạo C74B đã đưa ra một giải pháp tăng cường đấu tranh với loại hình tội phạm này. Đồng thời đề xuất Hiệp hội kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy để tạo hành lang pháp lý thống nhất và thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Buổi làm việc giữa Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74B )

Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực, thành tích của C74B trong việc thực hiện Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua, điển hình là kết quả bắt giữ thuốc lá lậu của Cục C74 trong tháng 7 và đặc biệt là vụ bắt giữ hơn 40.000 bao thuốc lá nhập lậu vào đầu tháng 9 vừa qua. Ông Vũ Văn Cường nhấn mạnh: Các tỉnh phía Nam, đặc biệt là: TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, Long An là địa bàn “ nóng” về thuốc lá nhập lậu. Chính vì vậy, công tác đâu tranh đòi hỏi cần sự quyết liệt vào cuộc của các lực lượng chức năng, trong đó có C74B. “ Hiệp hội sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ tích cực các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá” - ông Cường khẳng định.

Theo báo cáo của Hiệp hội TLVN, trong thời gian qua, VTA cũng đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường lực lượng để đấu tranh cống buôn lậu thuốc lá, tịch thu và tiêu hủy thuốc lá nhập lậu theo thông tư 19/2015/TT-BTC. Riêng năm 2015, hiệp hội đã hỗ trợ các lực lượng chức năng bắt giữ và tiêu hủy thuốc lá nhập lậu trên 33 tỷ đồng.

Việc tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu đã phát huy tác dụng làm giảm thuốc lá nhập lậu 30% so với năm 2014.

Vừa qua, theo đề nghị của các lực lượng chức năng, Hiệp hội TLVN đã đồng ý tăng mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống tiêu hủy thuốc lá lậu từ 3.500 đồng/bao lên 4.500 đồng/bao từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.