Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ ( Hanoi Gift Show 2015): Hướng đi mới cho hàng thủ công mỹ nghệ

Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 21/07/2015, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra thông tin về Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ ( Hanoi Gift Show 2015) và Triển lãm OVOP 2015 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến

Tiếp nối những thành công của 4 lần tổ chức trước, năm 2015, UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định giao cho Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ 2015 ( Hanoi Gift Show 2015) lần thứ 5.

Theo ban tổ chức cho biết, năm nay, hội chợ với quy mô gần 600 gian hàng thủ công mỹ nghệ, dự kiên thu hút đông đảo các nhà nhập khẩu của các quốc gia lớn trên thế giới, như: Mỹ, Eu, Nhật Bản, Nga, Đài Loan... Chính điều này sẽ giúp thúc đẩy việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó, Hanoi Gift Show 2015 sẽ chào đón trên 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có các tỉnh, thành phố có ngành thủ công mỹ nghệ phát triển như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Nam Định, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế... 

Bà Trần Thị Phương Lan- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết: Sở Công thương Hà Nội sẽ tiến hành việc đưa những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Hà Nội đến với Quảng Ninh, nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ, đồng thời quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội rộng rãi hơn.

Đến với Hội chợ Quà tặng thủ công mỹ nghệ 2015 ( Hanoi Gift Show 2015) và triển lãm OVOP Việt Nam 2015, khách hàng và những nhà đầu tư sẽ thấy được những nét đổi mới trong quy mô cũng như cách thức tổ chức hội chợ. Ngoài sản phẩm của các doanh nghiệp xuất khẩu, các làng nghề truyền thống được trưng bày, Hanoi Gift Show sẽ giới thiệu các sản phẩm thiết kế mới do các chuyên gia thiết kế nước ngoài thực hiện. Không gian trưng bày sẽ là những không gian mở, nhằm tăng tính thẩm mĩ và cảm giác thoải mái với khách thăm quan.

Ông Lê Bá Ngọc - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam chia sẻ, cùng với việc trưng bày và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống thì triển lãm OVOP còn giới thiệu một số sản phẩm như mỹ phẩm tự nhiên, đồ uống, thực phẩm chế biến mang nét đặc trưng của mỗi làng nghề hiện nay.

Với việc đổi mới về quy mô, số lượng cũng như chất lượng của Hội chợ, Ban tổ chức Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội và Triển lãm OVOP Việt Nam 2015 hứa hẹn sẽ mang tới cho các doanh nghiệp, các làng nghề thủ công truyền thống, cũng như nghệ nhân làng nghề những cơ hội đưa ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới nhiều hơn nữa.