Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra ngày 21/1

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban liên lạc các CLB thư pháp Hà Nội đã họp báo công bố kế hoạch tổ chức Hội chữ Xuân

Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017 sẽ được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, không gian hội chữ được chia thành các khu gồm: Khu sân khấu chính là nơi diễn ra Lễ khai mạc sẽ có các chương trình văn hóa, nghệ thuật; khu vực viết chữ diễn ra tại hồ Văn sẽ gồm có 50 lều (mỗi lều có 2 người viết) dành cho 13 câu lạc bộ và một số người viết thư pháp tự do; khu vực làng nghề truyền thống sẽ trưng bày các sản phẩm làng nghề của Hà Nội như: Gốm sứ, thêu, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng, trưng bày tái hiện không gian một ngôi nhà cổ Bắc Bộ; khu vực giới thiệu tranh dân gian sẽ giúp các em được trải nghiệm chương trình “Cùng bé sáng tạo-khám phá tranh Tết”.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra từ ngày 21/1 - 11/2 (tức 24 tháng Chạp năm Bính Thân đến 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Đặc biệt, Ban tổ chức dành một số vị trí cho người viết chữ trên 70 tuổi, đã tham gia giảng dạy và có nhiều đóng góp cho hoạt động thư pháp Hà Nội từ năm 2000 đến nay, như: Cung Khắc Lược, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Lục, Nguyễn Như Phách, Nguyễn Minh Châu.

Cũng theo Ban tổ chức, một trong những hoạt động kỳ vọng thu hút sự quan tâm của công chúng là triển lãm thư pháp với chủ đề Tôn sư trọng đạo, trưng bày gần 30 bức thư pháp chữ Hán - Nôm và chữ Quốc ngữ truyền tải nội dung cổ vũ tinh thần hiếu học, đề cao tầm quan trọng của người thầy, cũng như nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt. Dự kiến, sau triển lãm BTC sẽ trao giải cho tác phẩm thư pháp đẹp nhất theo đánh giá của Ban Giám tuyển.

Nói về chất lượng của các ông đồ tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, tất cả các ông đồ đều trải qua cuộc thi sát hạch trình độ nên đảm bảo về chất lượng viết chữ thư pháp.

Hà Minh