Hội thi thợ giỏi Vinatex lần thứ V - Tiêu chí đánh giá Kỹ năng làm việc nhóm

Sáng ngày 27/6/2015, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ V, nhằm duy trì truyền thống thi thợ giỏi đồng thời thúc đẩ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc Điều hành Vinatex, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: Đối với công nhân ngành Dệt May, trình độ tay nghề là một tài sản quý báu, qua 4 hội thi trước đây chủ đề là “Tôn vinh những người thợ bàn tay vàng sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất cao”. Trên thực tế, người công nhân Dệt May ngoài kỹ năng, trình độ chuyên môn tốt vẫn chưa đủ, mà họ cần có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể, đây chính là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả của đơn vị sản xuất. Chính vì thế, Hội thi thợ giỏi năm 2015 tập trung vào chủ đề chính là “Tôn vinh đội sản xuất có tay nghề và năng suất chất lượng cao, tạo ra giá trị gia tăng cao” gồm các đội thi: Đứng máy sợi, Đứng máy Dệt, sơ mi nam, quần âu, áo Jackét, áo Ploshirt...

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Vinatex chính thức đánh Trống khai mạc Hội thi

Được biết, Hội thi lần này có tổng số 23 doanh nghiệp tham dự, được chia làm 4 đơt: Đợt 1, khu vực miền Bắc, tổ chức ngày 27/6/2015 tại Tổng Công ty May 10 – CTCP có 8 doanh nghiệp tham gia với 18 đội thi, các sản phẩm thi gồm sơ mi, quần âu và Jacket. Đợt 2, khu vực miền Nam, tổ chức ngày 28/6/2015 tại Tổng Công ty May Việt Tiến có 2 doanh nghiệp tham gia với 12 đội thi, các sản phẩm thi gồm sơ mi, quần âu và Jacket. Đợt 3, khu vực miền Trung, tổ chức ngày 04/7/2015 tại Công ty CP Dệt May Huế, các sản phẩm thi gồm áo Poloshirt. Đợt 4, khu vực miền Nam, tổ chức ngày 07/7/2015 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinatex có 7 đơn vị tham gia với 9 đội thi, các sản phẩm thi gồm cắt, may, thời trang.

Hội thi được tổ chức tại Tổng công ty May 10 với khí thế tưng bừng


Kỹ năng làm việc nhóm là tiêu chí đề ra trong Hội thi lần này



Ông Nguyễn Khánh Sơn - Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu

Nói về tiêu chí đánh giá Hội thi lần này, ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Vinatex cho rằng: Ban chức sẽ bố chí cho thí sinh thi theo cách thức mới. Nếu các hội thi trước được tổ chức thi tìm ra các cá nhân giỏi sản xuất ra 1 sản phẩm hoàn thiện nhanh nhất thì lần này cùng với sự thay đổi của kỹ thuật sản xuất, phương thức quản lý, đặc biệt sự tiến bộ theo phương thức tổ chức sản xuất theo mô hình Lean (sản xuất tinh gọn) mà Tập đoàn Vinatex đã tích cực trong suốt năm 5 qua, thì lần này Tập đoàn tổ chức thi theo nhóm đây là sự tiếp cận ngày càng sát hơn với các hoạt động sản xuất thực tế hàng này, để tìm ra những đội lao động cùng những cá nhân có tay nghề xuất sắc nhất, quan trọng hơn là có sự phối hợp hài hòa giữa tất cả các thành viên trong đội của mình để tạo ra những thành quả cuối cùng có nâng suất cao nhất và chất lượng ổn định nhất. Đây chính là mục tiêu của sản xuất hàng loạt, sản xuất lớn trong quá trình cạnh tranh trên thế giới. Chính vì vậy, trong quá trình chuẩn bị Hội thi lần thứ 5 năm 2015, Tập đoàn đã tổ chức nhiều công sức cho Ban giám khảo, cho ban tổ chức, kiện toàn nội dung và hình thức thi gắn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày tại đơn vị, đặc biệt chú trọng vào các hình thức thi theo đội bởi các phương pháp sản xuất hiện đại đều hướng đến sự thống nhất, ăn ý của toàn bộ dây chuyền. Đồng thời các bài thi cũng phải cân đối giữa tay nghề và kỹ năng nghề.


Tham dự và chúc mừng Hội thi có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty May 10 và các đơn vị thành viên tham gia

Xem thêm một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Hội thi:


Từng bừng khí thế của Hội thi
Các đại biểu tặng hoa chia sẻ niềm vui với các thí sinh

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà, công nhân Tổ kỹ thuật, Tổng Công ty May 10 đại diện cho các thí sinh tham dự Hội thi phát biểu
Tổng Công ty May 10 đã dành xưởng sản xuất ODM trong 2 ngày để làm mặt bằng thi đấu cho các doanh nghiệp



Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng đơn vị đăng cai