Hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ cho chương trình “Một trái tim – Một thế giới”

Tối ngày 18/4/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam (Hội BT NTT & TMC), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức C

Theo Ban tổ chức, đây là chương trình được tổ chức hàng năm, nhằm tri ân các tấm lòng người bảo trợ nhân ái, biểu dương và tôn vinh các tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, không ngừng phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng, xã hội.

     Ông Nguyễn Đình Liêu Chủ tịch Hội BT NTT TMC Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu

Đó là chị Đào Thị Xuân (Bình Phước), là một người dân bình thường, gia đình buôn bán nhỏ, có chồng và 3 con, đã thành lập được một nhóm thiện nguyện “Hạt gạo tấm lòng” quy tụ hơn 50 người cùng đóng góp, trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, nhóm hoạt động từ năm 2005 đến nay, hiện đang cưu mang và tiếp tục giúp đở cho những người có hoàn cảnh ngặt nghèo, lang thang cơ nhỡ, tặng học bổng, cho các cháu mồ côi và những cụ già neo đơn, nuôi dưỡng cho 9 người bị nhiễm HIV…

                 Đại diện Tạp Chí Công Thương - Bộ Công Thương trao biển ủng hộ chương trình

Như chị Thạch Thị Dân (Trà Vinh), dân tộc Khơme, bị tai nạn lúc 1 tuổi nên chân trái mang tật vĩnh viễn, đi lại khó khăn, hoàn cảnh gia đình mồ côi lúc 8 tuổi, nhà nghèo, chị Dân vẫn phấn đấu trở thành học sinh giỏi qua các bậc học, tốt nghiệp khoa Hóa trường ĐHSP Cần Thơ, chị học tiếp Thạc sỹ ngành Hóa tại Hà Nội, sau đó về giảng dạy tại Trường ĐH Trà Vinh, được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng nhà trường. Năm 2007 chị trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 12, hiện đang là ĐBQH khóa 13. Chị đang có một gia đình hạnh phúc với chồng và một con trai khỏe mạnh. Tại nghị trường chị luôn đảm bảo quyền và lợi ích của người khuyết tật trong quá trình xây dựng chính sách

      Ông Trần Trung Hải - Phụ trách VPĐD phía Nam Tạp Chí Công Thương nhận bảng cảm ơn 

Thông qua các phần giao lưu, phóng sự, nhân vật, tiểu phẩm, chương trình muốn gửi tới khán giả thông điệp “dù bất cứ hoàn cảnh nào, người khuyết tật cũng luôn ý được sự thiệt thòi về thể chất, luôn cố gắng gấp nhiều lần so với người bình thường khác, để thể hiện được những hoài bảo, ước mơ của bản thân mình, góp phần giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình trong cuộc sống.

                                  Ban tổ chức trao bảng cảm ơn các nhà tài trợ chương trình

Theo ông Nguyễn Đình Liêu - Chủ tịch Hội BT NTT & TMC Việt Nam cho biết, 11 năm qua, từ nguồn Quỹ vận động được qua chương trình “ Một trái tim - Một thế giới”, Hội đã tổ chức nhiều dự án, nhiều hoạt động trợ giúp cho hàng triệu lượt NTT, TMC, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống.

                   Tiết mục văn nghệ phục vụ chương trình giao lưu" Một trái tim - Một thế giới"

Cụ thể gần đây, trong năm 2014, Hội (BT NTT TMC) Việt Nam đã nhận đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng số tiền 357 tỷ đồng để trợ giúp cho hơn 2 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi trên cả nước; Xây mới, sửa chữa 1.200 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; Xây dựng 414 đường tiếp cận, 125 công trình nhà vệ sinh; Trợ cấp thường xuyên cho trên 373.000 lượt người…

Trong năm 2015, Hội hướng tới mục tiêu dự kiến hỗ trợ, chỉnh hình phục hồi cho 1.200 ca; Mổ mắt thay thủy tinh thể cho 4.500 ca khiếm thị; Cấp 6.000 xe lăn, xe lắc, xe cho người bại não; Tặng 8.000 suất học bổng và xe đạp cho trẻ mồ côi nghèo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho 1.500 người khuyết tật, trẻ mồ côi…

Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức tại Thành phố mang tên Bác, hy vọng thông qua chương trình này,sẽ nhận được sự kết nối tình cảm sẽ chia từ các nhà tài trợ,giúp cho Hội hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu giúp cho các trẻ em, NTT có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt phần nào cơ cực trong cuộc sống.

Ngoài ra tại chương trình “ Một trái tim - Một thế giới” Ban tổ chức đã trao biển cảm ơn cho 50 nhà tài trợ đã hỗ trợ cho chương trình, trong đó có Tạp Chí Công Thương - Bộ Công Thương với số tiền ủng hộ gần 140 triệu đồng cho chương trình.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến thời điểm vừa kết thúc chương trình “Một trái tim - Một thế giới”, Hội BT NTT TMC Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, tận tình của các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.


Trần Hải